Hà Tĩnh: Cảnh giác cao độ trước nguy cơ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

(Baohatinh.vn) - Qua 2 vụ công dân nhập cảnh trái phép qua địa bàn (ngày 20 và 21/1) bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng trốn cách ly y tế khi tết đã cận kề.

Hà Tĩnh: Cảnh giác cao độ trước nguy cơ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

9 trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, đưa vào cách ly y tế.

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 20/1, qua các biện pháp nghiệp vụ, Đội tuần tra 6.1, Phòng CSGT Hà Tĩnh, Công an TX Kỳ Anh cùng các lực lượng khác phát hiện xe ô tô khách của nhà xe Tú Tạc, mang biển kiểm soát 43B - 01.409 điều khiển, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc chở người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch, nhằm trốn cách ly phòng dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (7 hành khách người Nghệ An, 2 người Thanh Hóa).

Tiếp đó, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 21/1, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) kiểm tra xe tải biển kiểm soát 37C- 347.57 phát hiện Nguyễn Văn Hiền (SN 1988, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đang nằm trốn trên trần cabin của xe tải để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn cách ly y tế.

Hà Tĩnh: Cảnh giác cao độ trước nguy cơ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Một trường hợp trốn trong phương tiện vận tải để nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu bị Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện. Ảnh: Thế Mạnh

Mặc dù tất cả các trường hợp đều được lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện kịp thời, đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, song qua 2 vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng nhập cảnh trái phép để trốn cách ly y tế khi tết đã đến gần.

Theo Thiếu tá Trần Văn Sông – Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hiện nay lượng người nhập cảnh từ Lào, Thái Lan qua cửa khẩu vẫn còn rất đông, trung bình từ 150-200 người/ngày. Đặc biệt, càng gần đến tết thì nguy cơ công dân tìm cách cắt rừng hoặc trốn trong các thùng, thành của phương tiện để nhập cảnh trái phép càng gia tăng. Các lực lượng chức năng như: biên phòng, kiểm dịch y tế, hải quan đang tập trung nhân lực, vừa điều tiết phân luồng phương tiện vừa thực hiện chặt chẽ các quy trình phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh trước khi bàn giao về các khu cách ly.

Hà Tĩnh: Cảnh giác cao độ trước nguy cơ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện nhập cảnh vào địa bàn.

Được biết, từ đầu tháng 12/2020 đến nay, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đang duy trì nghiêm 25 tổ chốt ở 6 đồn biên phòng đóng trên địa bàn các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ chốt chặn tại các vị trí xung yếu, đường mòn dân sinh tự phát để kịp thời ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly.

Công an tỉnh cũng đang chủ động phối hợp với lực lượng chức năng ở các tỉnh, thành khác để nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép đi qua địa bàn để thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hà Tĩnh: Cảnh giác cao độ trước nguy cơ nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh duy trì 25 chốt chặn tại các vị trí xung yếu, đường mòn dân sinh tự phát để kịp thời ngăn chặn đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn tránh cách ly.

Theo khuyến cáo từ ngành y tế, hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt, Lào vừa phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Chính vì vậy, các công dân từ nước ngoài trở về quê ăn tết cần có ý thức trong việc khai báo y tế và chấp hành cách ly tập trung theo quy định. Việc trốn tránh cách ly y tế sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, nhất là nguy cơ làm lây dịch bệnh Covid-19 ra cộng đồng, đồng thời sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast