Bắc Bộ có mưa dông, nắng nóng chấm dứt

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài vừa qua.

Bắc Bộ có mưa dông, nắng nóng chấm dứt ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông. Ngày hôm nay (12/05), ở Bắc Trung Bộ mưa dông vẫn còn xảy ra trên diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sẽ chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua.

Riêng tại khu vực Hà Nội hôm nay (12/5) trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Trước đó, ngày hôm qua (11/05), nắng nóng đã xảy ra trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như Mường La (Sơn La) 38.8 độ, Yên Châu (Sơn La) 39.1 độ, Tương Dương (Nghệ An) 40.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.6 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38.5 độ,…

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30-40km. Đến 13 giờ ngày 12/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 29,2 độ Vĩ Bắc; 131,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam Nhật Bản. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km một giờ), giật cấp 12-13.

Như vậy bão NOUL không còn khả năng ảnh hưởng tới thời tiết khu vực biển Đông. Đây là tin cuối cùng về cơn bão NOUL này.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng sáng nay có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Nam 32 - 35 độ, phía nam 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Theo tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast