Mổ dê làm thịt, phát hiện dị vật nghi bảo dương quý hiếm

(Baohatinh.vn) - Trong khi một số nhân viên nhà hàng Kiều Gia Trang (xóm Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) mổ con dê có độ tuổi hơn chục năm làm thịt, thì bất ngờ phát hiện dị vật nghi bảo dương quý hiếm.

mo de lam thit phat hien di vat nghi bao duong quy hiem

Dị vật nghi dương bảo phát hiện trong dạ dày con dê

Bà Lưu Thị Kim Quế - chủ nhà hàng Kiều Gia Trang cho biết: “Sáng 31/8, nhà hàng làm thịt con dê có độ tuổi hơn chục năm. Khi mổ, nhân viên phát hiện có vật cứng màu đen nằm trong dạ dày, trọng lượng 400gram, dài khoảng 5cm. Dị vật trên rất cứng, trông giống như viên đá than, có mùi thơm đặc trưng như thuốc bắc.

mo de lam thit phat hien di vat nghi bao duong quy hiem

Vật này có màu đen, rất cứng có mùi thơm đặc trưng thuốc bắc.

Theo một số người dân thì đây rất có thể là bảo dương, một vị thuốc rất quý, có tác dụng tráng dương, bổ thận, thanh lọc, giải độc, tiêu đờm…

Sau khi biết tin, nhiều người đã đến Kiều Gia Trang để xem và trả giá hàng trăm triệu đồng nhưng chủ nhân vẫn chưa bán dị vật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast