Ứng cứu 8 ngư dân trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt ở vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa phối hợp với ngư dân ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt trên biển.

Ứng cứu 8 ngư dân trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt ở vùng biển Hà Tĩnh

Vị trí tàu bị nạn được ghi nhận trên hệ thống giám sát

Theo tín hiệu giám sát hành trình ghi nhận lần cuối tại cảng Cửa Sót vào lúc 2h44 phút sáng nay (3/2), tàu cá NA 937004 - TS của chủ tàu Lê Đức Tưởng (ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) ở tọa độ 18*18”45“N106*24”31”E thuộc vùng biển Hà Tĩnh; đến khoảng gần 3h sáng, tàu bị bốc cháy không rõ nguyên nhân .

Lúc tàu gặp nạn có chủ tàu, 7 thuyền viên và nhiều nhu yếu phẩm, hàng hóa. Do tàu gặp hỏa hoạn vào ban đêm, trên biển, công tác ứng cứu gặp khó khăn nên toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm đều bị cháy, tàu bị chìm. Rất may không có tổn thất về người.

Ứng cứu 8 ngư dân trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt ở vùng biển Hà Tĩnh

Bộ đội Biên phòng Cửa Sót kịp thời ứng cứu ngư dân gặp nạn.

Ứng cứu 8 ngư dân trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt ở vùng biển Hà Tĩnh

... và sơ cứu cho các thuyền viên bị kiệt sức. Ảnh: Thế Mạnh

Trung tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa Sót thông tin: “Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã phối hợp với ngư dân đang đánh bắt gần đó để trưng dụng tàu và điều động ca nô của đơn vị ra ứng cứu.

Nhờ vậy, tất cả chủ tàu và thuyền viên đều được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Chúng tôi cũng đã bố trí quân y kiểm tra sức khỏe, cấp phát thực phẩm, nước uống và động viên, trấn an ngư dân”.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast