Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 4 ngày mưa lớn, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực và ngập nhẹ tại một số hộ dân.

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Một số xã dọc kênh Kẻ Gỗ như: Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ bị ngập

* Đến ngày 5/9, huyện Cẩm Xuyên có một số tuyến đường giao thông và 81 nhà bị ngập nhẹ, tập trung ở các xã Cẩm Sơn, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Lạc...

Riêng tại xã Cẩm Vịnh, các tuyến đường giao thông tại 5 thôn hiện tại chưa thể đi lại.

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Một số tuyến đường...

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

... và khu vực dân cư sinh sống ở xã Cẩm Thành bắt đầu ngập cục bộ

Ngoài ra, một số công trình giao thông, cầu cống tại các xã Cẩm Minh, Cẩm Lĩnh bị sạt lở, hư hỏng nhẹ.

Tuy nhiên, hiện nay, do các hồ chứa trên địa bàn đang ở mức an toàn, chưa tiến hành xả lũ nên Cẩm Xuyên chưa có địa phương nào bị chia cắt, cô lập.

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Mực nước các hồ đập trên địa bàn Cẩm Xuyên vẫn ở mức an toàn (Trong ảnh: Mực nước tại hồ Kẻ Gỗ vẫn đang còn rất thấp)

Thiệt hại đáng kể do mưa lớn gây ra hiện nay đối với huyện Cẩm Xuyên là gần 1.000 ha lúa trên toàn huyện bị ngập úng; 382 vườn hộ trồng hoa màu, cây ăn quả tại xã Cẩm Bình bị ngập úng, hư hại; có 22 ha tôm nuôi tại xã Cẩm Phúc bị thiệt hại.

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Biển cảnh báo đoạn đường ngập lụt xã Khánh Lộc

* Tại huyện Can Lộc đã xảy ra tình trạng ngập tại 11 xã, nhiều thôn, xóm, trường học bị chia cắt cục bộ.

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Trường Tiểu học Ngô Đức Kế bị ngập cục bộ

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Nhiều hộ gia đình bị ngập nặng

Sau 4 ngày mưa lớn, Cẩm Xuyên và Can Lộc bắt đầu ngập cục bộ

Diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch ở Can Lộc ước tính 1.129 ha

Diện tích lúa hè thu toàn huyện Can Lộc bị ngập, đổ ước tính khoảng 1.129 ha, có 85,5 ha hoa màu và 37,1 ha thủy sản bị ngập.

Bên cạnh đó, xã Song Lộc có 80m kênh mương bị sập, 1 ngôi nhà bị tốc mái; xã Yên Lộc, Thiên Lộc bị đứt dây truyền thanh, xã Phúc Lộc có 1 ngôi nhà bị sập mái...

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast