(Baohatinh.vn) - Liên quan đến ca bệnh trú tại TX Hồng Lĩnh được phát hiện ngày 9/6, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang khẩn trương truy vết các F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân, đồng thời cấp bách nâng cấp độ phòng chống dịch.
Sáng nay, lực lượng y tế tiến hành truy vết và lấy mẫu các F2 tại xã Kim Song Trường.
Ngay trong đêm 9/6, xã Kim Song Trường nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly F1, lấy mẫu xét nghiệm và truy vết F2.
Phun tiêu độc khử trùng tại 2 thôn có các trường hợp F1 của ca bệnh dương tính.
Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường cho biết: 5 trường hợp F1 của ca bệnh ở TX Hồng Lĩnh là tốp thợ xây nhà cho bệnh nhân nói trên, trong đó có 4 người ở thôn Thượng Xá, 1 người ở thôn Lũy. Điều đáng lo ngại là 3 trong số 5 người nói trên có ăn chung với bệnh nhân”.
...và các điểm cách ly tập trung của xã
Ngay sau khi có thông tin, xã đã nhanh chóng cách ly 5 trường hợp F1 ở khu cách ly tập trung đóng tại Trạm Y tế xã Kim Song Trường (cũ) đồng thời truy vết được 60 F2 và 130 F3 để hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Đoàn viên thanh niên xã ra quân tuyên truyền, dán cảnh báo về dịch bệnh cho người dân
Cũng trong sáng nay (10/6), xã Kim Song Trường đã tiến hành lấy mẫu tất cả F2, tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại các khu cách ly tập trung, trạm y tế xã và khu vực 2 thôn nói trên.
Xã cũng đã kích hoạt thêm 2 khu cách ly tập trung tại trụ sở cũ của xã và Trường Tiểu học Kim Song Trường.
Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng điểm cách ly tập trung của huyện, 18/18 xã thị đều kích hoạt các khu cách ly tại trạm y tế, trường mầm non hoặc tiểu học. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thông qua các đội tuyên truyền lưu động, loa phát thanh cơ sở; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định 5K; siết chặt công tác kiểm tra, rà soát số lượng người đi làm ăn xa về quê hương.
Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 19 người cách ly tập trung, 513 người cách ly tại nhà, 936 người theo dõi sức khỏe tại nhà.
Ngứa da, nổi mề đay, khó thở, viêm mũi kéo dài… thường bị nhiều người xem là do dị ứng thời tiết hoặc da nhạy cảm và tự điều trị bằng thuốc tự mua hoặc mẹo dân gian.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.