Nâng cao ý thức người dân TP. Hà Tĩnh trong xây dựng đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 11/11, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TP. Hà Tĩnh có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố để thống nhất một số nội dung tham gia tại kỳ họp. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

nang cao y thuc nguoi dan tp ha tinh trong xay dung do thi van minh

Đặt vấn đề tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị thành phố làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, đặc biệt là các vấn đề nổi cộm như: quy hoạch, dự án “treo”, đấu giá đất, lạm thu trong các trường học…

nang cao y thuc nguoi dan tp ha tinh trong xay dung do thi van minh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Hà Tĩnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn năm 2017 và một số công trình dự án đã, đang triển khai. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị HĐND tỉnh quan tâm đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cống trên đê Đồng Môn, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, đảm bảo ngăn mặn giữ ngọt cho toàn thành phố; đồng ý chủ trương cho mở rộng cụm tiểu thủ công nghiệp Thạch Đồng; cho điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường để phù hợp thực tế hiện trạng sử dụng đất, ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân.

Đối với di tích Văn Miếu, để hoàn thiện, đưa công trình vào sử dụng, thành phố đề xuất được hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các hạng mục còn lại.

nang cao y thuc nguoi dan tp ha tinh trong xay dung do thi van minh

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang: Việc giảm biên chế theo lộ trình đã được tính toán kỹ và phải tực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Trung ương.

Trên lĩnh vực tài chính – ngân sách, thành phố đề nghị giao chỉ tiêu thu ngân sách 2018 phù hợp với khả năng thực tế. Để tạo nguồn lực cho thành phố xây dựng đô thị loại 2, tỉnh cần sớm quy định tỷ lệ điều tiết tiền đất. Trên lĩnh vực giáo dục, thành phố đề nghị HĐND tỉnh xem lại phương án tinh giảm biên chế (đối với giáo viên), vì thực tế hiện nay nhu cầu và số lượng học sinh thành phố có xu hướng tăng, nếu giảm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy, học.

nang cao y thuc nguoi dan tp ha tinh trong xay dung do thi van minh

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Nguyễn Viết Lượng: Thành phố cần tranh thủ kêu gọi, thu hút đầu tư, giải ngân đúng hạn các nguồn đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan đã có những trả lời, giải trình các kiến nghị, đề xuất của thành phố, đồng thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ, giúp địa phương sớm hoàn thành xây dựng tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2018.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu thành phố phát động toàn dân nâng cao tinh thần, ý thức trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Chính quyền cần tăng cường cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng.

Đề nghị thành phố và tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những ý kiến cô đọng, đại diện nhất của cử tri để chất vấn tại kỳ họp thứ 5.

nang cao y thuc nguoi dan tp ha tinh trong xay dung do thi van minh

Đối với điều chỉnh quy hoạch, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đừng vì những khó khăn, thuận lợi trước mắt mà “bóp méo” quy hoạch, chỗ nào bất khả kháng mới điều chỉnh. Thành phố cần chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan trong xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, kêu gọi đầu tư một số công trình, dự án trên địa bàn đảm bảo đúng luật, hài hòa quyền lợi giữa địa phương và nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị thành phố tập trung cao cho công tác thu ngân sách đảm bảo kế hoạch; xây dựng đề án biên chế giáo viên đảm bảo phù hợp thực tiễn phát triển xã hội cũng như chất lượng dạy, học.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast