2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu cá trên biển Hàn Quốc

(Baohatinh.vn) - Một tàu cá bất ngờ bốc cháy (rạng sáng 4/3) ở khu vực biển cách đảo Udo, thành phố Seogwipo, Jeju (Hàn Quốc) khoảng 70 km về phía Đông Nam khiến 5 công dân Việt Nam và một người Hàn mất tích. Theo thông tin ban đầu, Hà Tĩnh có 2 lao động trong số 6 thuyền viên trên con tàu này.

Sáng 5/3, thông tin từ UBND xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, có một người lao động đi đánh cá trên tàu bị cháy ở Hàn Quốc đang mất tích. Đó là anh Biện Văn Hoài (SN 1975), trú tại thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu cá trên biển Hàn Quốc

Chiều tàu cá bốc cháy dữ dội

Được biết, anh Biện Văn Hoài đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc từ năm 2015.

2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu cá trên biển Hàn Quốc

Lực lượng chức năng cố gắng cứu tàu bị cháy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1954, trú tại xã Kỳ Đồng – mẹ vợ của anh Hoài) xác nhận thông tin: Vào sáng hôm qua, công ty nơi anh Hoài đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc có báo về là tàu cá nơi anh Hoài làm việc bị cháy ngoài biển. Hiện họ đang tìm kiếm nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa có kết quả.

2 lao động Hà Tĩnh mất tích trong vụ cháy tàu cá trên biển Hàn Quốc

Anh Biện Văn Hoài và Nguyễn Văn Cường là 2 lao động người huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh được xác định bị mất tích trên con tàu này.

Ngoài ra, ông Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cũng thông tin, địa phương có em Nguyễn Văn Cường (SN 1996, ở thôn Trung Tiến) cũng làm việc trên con tàu thời điểm xảy ra sự cố.

“Phía công ty mới báo về gia đình là đang mất tích, chứ chưa có thông tin gì thêm” - ông Trính cho biết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast