Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quá trình vui chơi ở Quảng trường TP Hà Tĩnh, rất nhiều người dân, từ người lớn cho tới trẻ nhỏ, đã không mang khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND TP Hà Tĩnh đã lắp đặt, bố trí nhiều đèn, hoa, cây cảnh để Quảng trường TP Hà Tĩnh trở thành điểm du xuân cho người dân. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều lượt người tới đây vui chơi, chụp ảnh.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Tuy nhiên, ý thức của nhiều người dân trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 lúc tới Quảng trường TP Hà Tĩnh là vẫn chưa cao khi không mang khẩu trang. (Ảnh chụp chiều 14/2).

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Thời gian qua, các ngành chức năng đã tập trung tuyên truyền về các cách phòng chống dịch nhằm nâng cao ý thức cho người dân. Một trong những cách phòng chống dịch hiệu quả nhất nhất chính là đeo khẩu trang đúng cách nơi công cộng.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Thế nhưng, điều này đã bị người dân “bỏ qua” trong quá trình vui chơi dịp Tết ở Quảng trường TP Hà Tĩnh. (Ảnh chụp chiều 14/2).

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh cho thấy, số lượng người mang khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 khi tới Quảng trường TP Hà Tĩnh chỉ đếm trên đầu ngón tay

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Rất nhiều người không đeo khẩu trang

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

“Dẫu biết rằng ai cũng muốn vui chơi thoải mái khi tết đến xuân về nhưng trong hoàn cảnh này thì việc mang khẩu trang đi chơi hay chụp ảnh cũng không ảnh hưởng gì cả, mà ngược lại còn bảo vệ bản thân, người thân và gia đình. Tôi thấy lo lắng khi tới Quảng trường TP Hà Tĩnh chơi mà nhiều người không mang khẩu trang” - ông Trần Viết Quảng (SN 1956, xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh) bày tỏ.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, có nguy cơ xâm nhập và lan rộng trên địa bàn tỉnh, ngày 3/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã ban hành văn bản 8168/UBND-VX1 về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý người nhập cảnh.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Theo đó, người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117 với mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Người dân không đeo khẩu trang khi vui chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh

Có thể vì suy nghĩ “Tết nên không ai phạt” mà người dân đã lơ là khi vui chơi ở nơi công cộng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast