Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu các điểm bầu cử ở Can Lộc tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn cho ngày hội lớn.

Chiều 19/5, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số điểm bầu cử trên địa bàn.

Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Can Lộc kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Hạ Vàng - xã Vượng Lộc

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại Can Lộc được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Tại 134 điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách kèm tiểu sử tóm tắt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành.

Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

Đoàn đến kiểm tra tại điểm bầu cử tại thôn Trung Hải...

Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

... và thôn Hòa Thịnh - xã Thiên Lộc.

Việc lập, niêm yết danh sách cử tri cũng được triển khai đúng thời gian. Hầu hết các xã đã hoàn thành viết thẻ cử tri. Công tác chuẩn bị, trang trí tại các điểm bầu cử cơ bản hoàn tất, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Hạ Vàng (Vượng Lộc) cơ bản đã hoàn tất.

Qua kiểm tra tại các điểm bầu cử ở các thôn Trung Hải, Hòa Thịnh - xã Thiên Lộc, thôn Hạ Vàng - xã Vượng Lộc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà đánh giá cao công tác chỉ đạo, chuẩn bị tại các điểm bầu cử của huyện Can Lộc.

Tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri tại 134 điểm bầu cử ở Can Lộc

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri ở thôn Hạ Vàng (Vượng Lộc)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các điểm bầu cử tiếp tục rà soát danh sách cử tri để kịp thời cập nhật số lượng cử tri không có mặt trên địa bàn, chốt danh sách trước 17 giờ ngày 22/5.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy lưu ý, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri nắm được nội dung, hướng dẫn của ban bầu cử; chuẩn bị tốt công tác đón tiếp cử tri tại các điểm bầu cử, nhất là chú trọng đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo để tất cả cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tại Can Lộc có 134 đơn vị bầu cử; có 4 ứng cử viên ĐBQH để bầu lấy 2 đại biểu, 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để bầu lấy 5. Trong tổng số 54 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, sẽ bầu 33 đại biểu. Riêng cấp xã được bầu 438 đại biểu HĐND trên tổng số 728 người được giới thiệu ứng cử.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast