Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2024 có khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Trường Đại học Hà Tĩnh: Khát vọng - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đại biểu dự đại hội.

Sáng ngày 25/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tham dự đại hội có đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, các đơn vị đoàn cấp huyện và 119 ĐVTN đại diện cho hơn 1.600 ĐVTN nhà trường.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Tĩnh hiện có 8 cơ sở đoàn trực thuộc (6 Liên chi đoàn khoa, 1 Đoàn trường TH-THCS-THPT, 1 Chi đoàn Phòng - Ban - Trung tâm) với tổng 1.672 đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, gặt hái kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực; góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt chức năng đào tạo nguồn nhân lực cũng như các nhiệm vụ chính trị - xã hôị khác cho tỉnh nhà.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Bí thư Đoàn trường Biện Văn Quyền khai mạc đại hội.

Đoàn trường đã tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tự hào cho cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên (HSSV) về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 100% ĐVTN được quán triệt các nghị quyết của Đảng; nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp…

Các nội dung, phương thức tình nguyện được duy trì và phát triển về quy mô, nội dung, hình thức. Các chương trình, chiến dịch “Tình nguyện hè”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”... được triển khai sâu rộng, sôi nổi, thu hút được hơn 2.000 lượt ĐVTN tham gia.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn viên Nguyễn Thị Mỹ Nhân - Liên chi đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tham luận “Một số giải pháp phát triển phong trào sáng tạo, khởi nghiệp trong ĐVTN, HSSV Trường Đại học Hà Tĩnh”.

Hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Dự án “Một bức tranh - nhiều hy vọng” tiếp tục được duy trì tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. ĐVTN nhà trường đã huy động nguồn lực trao tặng quà, làm kính chắn giọt bắn, hỗ trợ các suất cơm tại khu cách ly… góp phần cùng toàn xã hội chống dịch COVID-19.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đoàn viên Nguyễn Thị Thùy - Đoàn trường TH-THCS-THPT tham luận “Hoạt động trải nghiệm trong học tập”.

Hằng năm đã khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN, HSSV tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong nhiệm kỳ đã có 16 ý tưởng tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có 2 ý tưởng đạt giải khuyến khích và 3 ý tưởng đạt giải triển vọng; toàn trường có 105 công trình sinh viên nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực giáo dục, kinh tế - quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, khoa học môi trường, nông nghiệp, chính trị, luật…

Năm học 2020 - 2021 có 6 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 2 giảng viên trong độ tuổi đoàn đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”; duy trì câu lạc bộ sinh viên 5 tốt với 50 thành viên. Phối hợp tổ chức các lớp khởi nghiệp - đổi mới - sáng tạo cho ĐVTN, HSSV; tổ chức giới thiệu việc làm cho trên 1.000 sinh viên cuối khóa.

Nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng và có 15 đồng chí đã được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương: Phong trào, chương trình hoạt động của Đoàn trường trong nhiệm kỳ mới phải đổi mới, bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Đại học Hà Tĩnh, khẳng định hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn tham gia thực hiện sứ mệnh chung của nhà trường. Tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, nhất là việc nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi Đoàn; tích cực hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ phù hợp; từ đó xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Hà Tĩnh đến gần hơn với ĐVTN và Nhân dân toàn tỉnh.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Phó Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh Trần Thị Ái Đức: Ban Giám hiệu nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích đoàn trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đoàn; duy trì hiệu quả các đội tình nguyện về địa bàn giúp người dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường vai trò của đoàn thanh niên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Ban Giám hiệu nhà trường trao tặng bức trướng “Khát vọng - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển” tới Đoàn thanh niên Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2024 có khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Trường Đại học Hà Tĩnh Khát vọng - Bản lĩnh - Xung kích - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội đặt mục tiêu xây dựng lớp ĐVTN phát triển lành mạnh, toàn diện; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng cống hiến, có trình độ chuyên môn tốt, kỹ năng thành thạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia và tỉnh nhà trong tình hình mới.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tích cực đồng hành, hỗ trợ thanh niên thông qua các phong trào hoạt động Đoàn, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn đồng hành với thanh niên; đẩy mạnh các hoạt động học tập đi đôi với thực hành và nghiên cứu khoa học; tăng cường phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng Trường Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển toàn diện.

Tại đại hội, đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 22 đồng chí, bầu 5 đồng chí tham dự đại hội Đoàn cấp trên.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xây dựng Đại học Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast