Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - 100 suất quà thuộc chương trình “Nghĩa tình tháng 7” được trao cho các gia đình chính sách và học sinh khó khăn nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), đồng thời đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 21/7, huyện Can Lộc phối hợp với Báo Kinh tế Đô thị tổ chức chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, gặp mặt, tri ân gia đình chính sách trên địa bàn.

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các phòng, ban của huyện cùng các nhà tài trợ tham dự chương trình.

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

100 suất quà trị giá 180 triệu đồng được trao trong dịp này là kết quả kết nối giữa lãnh đạo huyện Can Lộc với Báo Kinh tế Đô thị. Đây là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa, động viên, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong ảnh: Đại diện Báo Kinh tế Đô thị, lãnh đạo huyện Can Lộc trao quà cho 50 gia đình chính sách, người có công hoàn cảnh khó khăn).

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống trao quà cho các gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

... trao tặng 50 xe đạp cho 50 học sinh ở các trường THCS trên địa bàn.

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

Đoàn cũng đã trao tặng 2 máy lọc nước cho xã Trung Lộc và khối dân.

Trao tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn ở Can Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Kinh tế Đô thị Nguyễn Minh Đức bày tỏ: Chương trình này là tình cảm của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Kinh tế Đô thị và các nhà tài trợ đối với các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc. Thời gian tới, Báo Kinh tế Đô thị sẽ tiếp tục kết nối với các nhà tài trợ để duy trì hoạt động tri ân tại địa phương.

Để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, huyện Can Lộc đã kết nối, kêu gọi nguồn xã hội hóa của doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và nguồn ngân sách của địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã huy động được hơn 2 tỷ đồng. Dự kiến, trong dịp này, huyện sẽ trao hơn 6.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast