11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m2 đất mở đường từ 2,2m lên 5m

(Baohatinh.vn) - 11 hộ dân thôn Hội Minh, xã Xuân Hội (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) vừa tự nguyện hiến 588 m2 đất ở, tháo dỡ 140 m2 tường rào trị giá 300 triệu đồng để mở rộng tuyến đường từ 2,2m ra 5m, dài 210m.

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Tuyến đường thôn Minh Hội trước đây chỉ rộng 2,2m, chi chít những ổ gà, ổ trâu, mưa xuống bùn đất nhão nhoẹt khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Dọc tuyến đường có 11 hộ gia đình sinh sống.

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Thực hiện chủ trương mở rộng các tuyến đường liên thôn, từ đầu năm, xã Xuân Hội đã lên kế hoạch triển khai thi công tuyến đường trị giá 700 triệu đồng đáp ứng tiêu chí đường rộng 5m.

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Tuy nhiên, việc mở rộng hàng lang sang bên phải (từ ngoài vào) “vướng” hồ Vịnh Tú - đã được quy hoạch - nên cách duy nhất là “lấn” đất ở của 11 hộ dân (bên trái đường).

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Nhờ cán bộ thôn tăng cường vận động, các hộ dân đã tự nguyện hiến 588 m2 đất ở trị giá gần 300 triệu đồng, tháo dỡ 140 m2 tường rào, đập bỏ 11 cổng nhà, trong đó có 3 cổng nhà trị giá 40 triệu đồng (của các hộ: Trần Thị Nhỏ, Trần Văn Mùi và Nguyễn Thị Huyền).

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Nhờ đó, phạm vi tuyến đường được mở rộng.

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Tuyến đường đúng quy chuẩn dần hình thành

11 hộ dân xã cửa biển Hà Tĩnh hiến gần 600m<sup>2</sup> đất mở đường từ 2,2m lên 5m

Theo anh Phan Văn Anh - cán bộ chuyên trách nông thôn mới xã Xuân Hội: Những hộ dân tự nguyện hiến đất đã tự mình xây cổng nhà, tường rào vào sâu trong phần đất ở của mình (xã Xuân Hội hỗ trợ 50% kinh phí), đồng thời đóng góp mỗi hộ gia đình từ 8 – 10 triệu đồng để làm mới tuyến đường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Xuân Hội hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2018. Xã đặt quyết tâm phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến 1.600 m2 đất và 1.000 m2 đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường liên thôn Phú Quý – Hội Long; làm mới 640m đường giao thông đạt chuẩn, 60m rãnh thoát nước.
Chủ tịch UBND xã Xuân Hội Trịnh Quang Luật

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast