Giải thích
Ngày Quốc tế Hạnh phúc (International Day of Happiness) được Liên hợp quốc chính thức chọn vào ngày 20/6/2012 thông qua Nghị quyết A/RES/66/281, lấy ngày 20/3 hằng năm làm ngày lễ kỷ niệm toàn cầu. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới vào năm 2013.
Giải thích
Ngày 20/3 được chọn vì đây là ngày xuân phân, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo và thời gian ngày - đêm trên toàn cầu gần như bằng nhau. Đây là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa, phù hợp với thông điệp về hạnh phúc và công bằng trên thế giới.
Giải thích
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”, Việt Nam bắt đầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ năm 2014. Đến năm 2026, Việt Nam đã có 13 năm hưởng ứng ngày này.
Giải thích
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2026 tập trung vào chủ đề "Hạnh phúc cho mọi gia đình". Thông điệp chính nhấn mạnh gia đình là nền tảng, lan tỏa yêu thương, chia sẻ, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và không bạo lực để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Giải thích
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025, Việt Nam xếp hạng 46 trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Đáng chú ý, trong vòng 5 năm (2020–2025), Việt Nam đã tăng tới 37 bậc, từ vị trí 83 lên 46, cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện.
Giải thích
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) do Liên hợp quốc công bố, mức độ hạnh phúc của một quốc gia được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như thu nhập, sự hỗ trợ xã hội, sức khỏe, quyền tự do lựa chọn cuộc sống và niềm tin xã hội.
Đối với Việt Nam, nhiều nghiên cứu và khảo sát cho thấy sự gắn kết gia đình và cộng đồng là yếu tố nổi bật. Bên cạnh tăng trưởng kinh tế ổn định, mạng lưới hỗ trợ xã hội, sự gắn bó trong gia đình và tinh thần cộng đồng đã góp phần quan trọng nâng cao mức độ hài lòng với cuộc sống của người dân.