(Baohatinh.vn) - Trong cao trào cách mạng 1930–1931, một số tờ báo của các cấp ủy Đảng tại Hà Tĩnh ra đời. Mặc dù được in ấn thủ công, phát hành hạn chế nhưng đã trở thành phương tiện quan trọng trong việc đưa ánh sáng cách mạng đến với Nhân dân, góp phần cổ vũ đấu tranh giành độc lập.
Tờ báo nào của Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh ra đời năm 1930?
Giải thích
Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, báo chí nhằm phổ biến chủ trương, đường lối, khơi dậy tinh thần yêu nước, cổ vũ quần chúng tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ Trung ương đến các địa phương, nhiều tờ báo cách mạng được hình thành, trở thành phương tiện quan trọng trong việc đưa ánh sáng cách mạng đến với Nhân dân. Vào cuối tháng 3/1930, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được thành lập. Với phương châm công tác tư tưởng luôn đi trước, đi đầu và song hành với các nhiệm vụ cách mạng, công tác tuyên truyền, vận động cách mạng được Đảng bộ chú trọng về mọi mặt, nhất là việc tổ chức lực lượng và hình thức hoạt động. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng bộ đã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú; một số tờ báo của các cấp ủy Đảng ra đời, phát hành khá rộng rãi như: Báo “Bước tới” của Tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh, xuất bản năm 1930; Báo “Cổ động” của huyện Đức Thọ; Báo “Tiếng gọi” của huyện Thạch Hà; Báo “Tự cứu” của huyện Can Lộc; Báo “Dân cày” của huyện Hương Sơn… Hoạt động trong điều kiện bí mật, vô cùng khó khăn, các tờ báo cách mạng chủ yếu được in ấn thủ công, khổ báo không đồng nhất, ngôn ngữ mang đậm sắc thái địa phương, phát hành không định kỳ và số lượng có hạn. Tuy nhiên, chính những ấn phẩm giản dị ấy đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giải thích cho Nhân dân về các chủ trương, chính sách kháng chiến của Đảng và Nhà nước, cổ vũ, động viên quần chúng hành động vì cách mạng.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập từng là Tổng Biên tập tờ báo nào?
Giải thích
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Hà Huy Tập là một nhà giáo mẫu mực, nhà cách mạng lỗi lạc, một cây bút sắc sảo, giàu tính chiến đấu, lý luận xuất sắc, có nhiều đóng góp lớn cho nền báo chí Việt Nam. Đồng chí từng được phân công chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ động kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bônsơvích - cơ quan của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 3/1934. Tạp chí Bônsơvích đóng góp vai trò quan trọng trong việc khôi phục cơ sở và hệ thống tổ chức Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ nhất và góp phần quan trọng vào việc thống nhất Đảng về lý luận, tư tưởng, chính trị và tổ chức để chuẩn bị đón cao trào cách mạng mới. Với kinh nghiệm báo chí từ Liên Xô và Pháp, khi đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập tiếp tục cho xuất bản công khai các tờ báo như L’Avant garde (Tiền phong), Le Peuple (1937) và Dân chúng (1938), lần đầu tiên đưa tiếng nói của Đảng đến gần hơn với quần chúng bằng hình thức công khai hợp pháp, góp phần tạo nên làn sóng tranh đấu mạnh mẽ trong xã hội.
Nhà báo nào quê Hà Tĩnh là lãnh đạo đầu tiên của Thông tấn xã Việt Nam?
Giải thích
Nhà báo Trần Kim Xuyến sinh năm 1921 tại xã Sơn Mỹ (nay là xã Tân Mỹ Hà), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lớn lên giữa những ngày sôi động của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ông Trần Kim Xuyến đã chứng kiến khí thế cách mạng sục sôi của giai cấp công nhân, nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sớm giác ngộ cách mạng. Là người ham hiểu biết, luôn cố gắng trong học tập, ông tốt nghiệp Trường Quốc học Vinh (Nghệ An) với kết quả cao. Sau đó, ông Trần Kim Xuyến thi vào ngạch thông phán, được bổ nhiệm làm việc ở Tòa sứ tỉnh Bắc Giang. Trong thời gian này, ông vừa bí mật hoạt động cách mạng, vừa công khai hoạt động xã hội. Tháng 8/1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông Trần Kim Xuyến được cử giữ chức Đổng lý Văn phòng (Chánh Văn phòng) Bộ Tuyên truyền. Bộ Tuyên truyền có đơn vị trực thuộc là Nha Thông tin và nhà báo Trần Kim Xuyến được cử làm Phó Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam, trực tiếp phụ trách Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam). Là cán bộ cốt cán, ông Trần Kim Xuyến cũng được giao trọng trách đặc biệt, đó là tham gia chuẩn bị phục vụ lễ Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Nhà báo Trần Kim Xuyến hy sinh năm 1947, khi mới 26 tuổi, là một trong những nhà báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông được xem là một tấm gương, niềm tự hào của giới báo chí Việt Nam.
Hoạt động truyền thanh chính thức có mặt trên địa bàn Hà Tĩnh vào năm nào?
Giải thích
Đầu năm 1956, sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, Hà Tĩnh bước vào thời kỳ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa. Để tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Hà Tĩnh được Trung ương trang cấp một số thiết bị làm truyền thanh, từ đó, hoạt động truyền thanh chính thức có mặt trên địa bàn. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới mưa bom, bão đạn, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài PT&TH Hà Tĩnh (nay là Báo Hà Tĩnh) luôn bám sát thực tiễn, góp phần động viên, cổ vũ quân và dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu và làm nhiệm vụ cảnh báo phòng không. Đất nước thống nhất, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất, cán bộ, viên chức Đài PT&TH Nghệ Tĩnh đã đồng cam cộng khổ, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng đài lớn mạnh về mọi mặt. Tháng 8/1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập với muôn vàn khó khăn, thách thức. Sau một thời gian chuẩn bị rất ngắn, đúng 5h30’, chương trình phát thanh và tiếp đó vào lúc 19h30’ ngày 1/9/1991, chương trình truyền hình Hà Tĩnh được phát tại thị xã Hà Tĩnh. Đây là dấu ấn đặc biệt mở ra thời kỳ phát triển mới của PT&TH Hà Tĩnh (nay là Báo Hà Tĩnh).
Thời kỳ đầu, Báo Hà Tĩnh xuất bản bao nhiêu kỳ/tuần?
Giải thích
Như một cơ duyên gắn với trọng trách to lớn, ngày kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 2/9/1962, Báo Hà Tĩnh - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ra đời. Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh được Tỉnh ủy chỉ định, gồm các đồng chí: Trần Chỉ - Ủy viên BTV làm Chủ nhiệm, Võ Trọng Cúc - Tổng Biên tập, Nguyễn Đăng Đơ - Phó Tổng Biên tập. Ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở 2 miền sục sôi, số báo đầu tiên của Báo Hà Tĩnh đã đặt dấu mốc đặc biệt. Báo in 4 trang, cỡ 27x39 cm, ra 2 kỳ/tuần vào thứ Hai và thứ Sáu. Sau hơn 60 năm hình thành và phát triển, Báo Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc vai trò cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; được bạn đọc gần xa tin tưởng, trân quý. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, kỷ nguyên mới, từ ngày 1/4/2025, Báo Hà Tĩnh và Đài PT&TH Hà Tĩnh hợp nhất thành Báo Hà Tĩnh. Báo Hà Tĩnh vận hành theo mô hình mới với các kênh phát thanh FM tần số 97,8 Mz, truyền hình HTTV, Báo Hà Tĩnh điện tử (https://baohatinh.vn/) và báo in Hà Tĩnh hằng ngày, báo in Hà Tĩnh Cuối tuần.
Đại tá Tư Chu - Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Ông là người kiến tạo các cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, là cái tên đứng đằng sau nhiều chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.
Cùng nhìn lại hành trình thi đấu đầy kịch tính của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại V.League 2024/25 để xem liệu đội bóng này thường bị dẫn trước rồi gỡ hòa hay là dẫn trước nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa nhiều hơn?
Ông từng có nhiều năm du học ở Pháp, là con của một vị quan đại thần trong triều đình nhà Nguyễn. Tuy bị bệnh hiểm nghèo nhưng với nghị lực phi thường, ông đã nghiên cứu, sáng tạo nên phương pháp dưỡng sinh nổi tiếng, "đẩy lùi giờ hẹn" với thần chết tới hơn 50 năm.
Ông sinh năm 1845 (Ất Tỵ). Không chỉ là một vị quan giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình, ông còn là một nghệ sĩ lớn giai đoạn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Ông quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, làm quan dưới thời Vua Lê Hiển Tông nhà Lê Trung Hưng. Khi đi sứ phương Bắc, ông được Vua nhà Thanh phong làm Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa và tặng áo cẩm bào.
Ông quê ở làng Cải Lương, tổng Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà), là người kiến tạo, tổ chức và đặt nền móng vững chắc cho ngành Ngân hàng Việt Nam từ những ngày đầu thành lập.
Danh họa Nguyễn Phan Chánh quê ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Ông được coi là người đặt nền tảng cho tranh lụa Việt Nam hiện đại. Lần đầu tiên công chúng Pháp biết đến tranh lụa Việt Nam là qua bút pháp của Nguyễn Phan Chánh.
Ông quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Trong lịch sử Việt Nam, chưa có một nhân vật nào có được huyền thoại, truyền thuyết về địa lý, phong thủy ảnh hưởng sâu sắc tới người dân, sống mãi với thời gian như ông.
Bà quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh; là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đỗ thủ khoa Tiến sĩ Luật học ở Pháp; được Trung tâm Tiểu sử quốc tế bầu chọn là “Người phụ nữ quốc tế của thiên niên kỷ”…
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Bác Hồ luôn gắn bó với báo chí, coi báo chí là phương tiện quan trọng để thực hiện thành công cuộc cách mạng của Nhân dân ta. Bác cũng chính là người đã sáng lập ra tờ báo đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Ông sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại xã Song Lộc (nay là xã Kim Song Trường), huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, được xem là người đặt nền móng cho ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Năm 26 tuổi, ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng Canh nông (nay là Bộ NN&PTNT) trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông là một trong những nhà thơ lớn, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc của Việt Nam thế kỷ XX.
Trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng quê Hà Tĩnh đã chiến đấu kiên cường và dũng cảm lấy thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa lực của địch, tạo điều kiện cho đơn vị xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam.
Ông sinh năm 1912 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Không một ngày qua trận mạc, nhưng ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy, giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Tiến sĩ Toán học đầu tiên của Việt Nam sinh ngày 29/3/1918 tại Trung Lễ (nay là xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Ông là một trong số những nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam thế kỷ XX.
Đại Hội đồng Liên hợp quốc lấy ngày 20/3 hằng năm là Ngày Quốc tế hạnh phúc (International Day of Happiness) nhằm tôn vinh, phát triển và nâng cao giá trị hạnh phúc trên toàn cầu.
Người đoàn viên thanh niên cộng sản này quê ở Việt Xuyên (nay là xã Việt Tiến), huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Anh nổi tiếng với câu nói: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.
Vị quý phi này nổi tiếng thông tuệ, lại có dung mạo xinh đẹp. Bà đã soạn thảo 10 kế trị nước, an dân dâng vua Trần Duệ Tông. Sau khi mất, linh cữu quý phi được an táng tại vùng cửa biển TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngày nay.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791) là một đại danh y - nhà văn lớn - nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc. Cuộc đời ông chủ yếu gắn bó vùng đất quê ngoại ở Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh - nơi ông không màng đến công danh phú quý, tập trung nghiên cứu y học.
Tổng Bí thư Trần Phú (quê Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người dự thảo bản Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng, xác định con đường phát triển của Cách mạng Việt Nam.