Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

(Baohatinh.vn) - Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan đã đổ xô đến các trạm kiểm soát biên giới nhằm tìm cách trở về nước bất chấp yêu cầu ở lại của giới chức địa phương nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

Hàng nghìn lao động Lào đang chờ ở trạm kiểm soát quốc tế tại cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái số 2 nối tỉnh Mukdahan ở Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Savannakhet của Lào để trở về nước. (Ảnh: Laotian Times)

Thái Lan tính đến ngày 24/3 đã ghi nhận hơn 720 ca nhiễm và 1 ca tử vong vì dịch Covid-19. Bộ Nội vụ Thái Lan ra lệnh cho các tỉnh trưởng của tất cả các tỉnh biên giới tạm thời đóng cửa biên giới từ ngày 22/3 để kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, mỗi tỉnh sẽ được phép duy trì mở cửa thường xuyên một cửa khẩu trong trường hợp cần thiết. Dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Thái Lan khiến nhiều lao động nhập cư mất việc làm. Dù Chính phủ Thái Lan hối thúc những đối tượng lao động này không trở về nước, hàng nghìn người lao động Lào và Myanmar những ngày qua vẫn tập trung chờ tại các cửa khẩu để trở về.

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

Trong ảnh: Các nhân viên y tế có mặt tại trạm kiểm soát quốc tế tại cửa khẩu Hữu nghị Lào-Thái số 2 để hỗ trợ công tác nhập cảnh. (Ảnh: Lao Youth Radio)

Theo tờ Thời báo Viêng Chăn (Vientiane Times), các lao động Lào làm việc tại Thái Lan đang trở về nước qua 5 con đường chính gồm: cầu Hữu nghị Thái – Lào số 1 (nối liền tỉnh Nong Khai ở Đông Bắc Thái-lan với thủ đô Viêng Chăn của Lào), cầu Hữu nghị Thái – Lào số 2 (nối tỉnh Savannakhet, Lào với tỉnh Mukdahan, Thái Lan), cầu Hữu nghị Thái – Lào số 3 (nối tỉnh Khammuan, Lào với tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan), trạm kiểm soát biên giới quốc tế Vangtao - Chong Mek ở tỉnh Champassak và trạm kiểm soát biên giới quốc tế Nam Heuang-Nakaxeng nối tỉnh Xayaboury của Lào và tỉnh Loei của Thái Lan.

Cũng theo Thời báo Viêng Chăn, thời gian này, mỗi ngày có đến 5.000 người nhập cảnh vào Lào qua cầu Hữu nghị Thái – Lào số 1.

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

Trong ảnh: Máy quét thân nhiệt tại một cửa khẩu nối Lào và Thái Lan. (Ảnh: Laotian Times)

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

Lào hiện là quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19 nào. Trong ảnh: Hàng nghìn người chờ ở cửa khẩu để nhập cảnh vào Lào. (Ảnh: Laopost)

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng kiểm tra những nỗ lực giúp hồi hương người lao động. (Ảnh: Vientiane Times)

Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác hồi hương lao động tại cửa khẩu Hữu nghị Lào - Thái 1. Đối với người nhập cảnh từ nước có dịch bệnh hoặc từng đi qua vùng có dịch, Lào sẽ áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc nếu đối tượng nằm trong diện nghi nhiễm Covid-19. Đó là có triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở, có lịch sử đi qua vùng bùng phát dịch bệnh, hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19. Với người nhập cảnh từ các nước có dịch nhưng không có biểu hiện nghi nhiễm hoặc không bị sốt, Lào vẫn khuyến khích tự cách ly theo dõi tại nhà trong vòng 14 ngày.

Hàng nghìn lao động Lào làm việc ở Thái Lan xếp hàng rồng rắn ở cửa khẩu chờ được về nước

(Theo Laotian Times, Vientiane Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast