Nga bắt giữ nghi phạm trong vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov

FSB cho biết người đàn ông 29 tuổi, đến từ Uzbekistan, bị bắt bởi là đối tượng "bị tình nghi thực hiện một cuộc tấn công khủng bố".

Tướng Kirillov bị sát hại vào ngày 17/12. (Nguồn: BBC)
Tướng Kirillov bị sát hại vào ngày 17/12. (Nguồn: BBC)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga hôm 18/12 cho biết một người đàn ông 29 tuổi đến từ Uzbekistan vừa bị bắt giữ vì tội danh sát hại Trung tướng Igor Kirillov và trợ lý của ông tại Moskva.

Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học (NBC), đang đi ra khỏi một khu dân cư vào sáng sớm 17/12, khi thiết bị nổ được giấu trong một chiếc xe scooter đặt gần đó bị kích nổ từ xa. Vụ nổ khiến ông và người trợ lý thiệt mạng tại chỗ.

Thông tin từ Trung tâm quan hệ công chúng của FSB cho biết người đàn ông 29 tuổi bị bắt bởi là đối tượng "bị tình nghi thực hiện một cuộc tấn công khủng bố". Quá trình thẩm vấn, người đàn ông khai "mình được các cơ quan đặc biệt của Ukraine tuyển dụng".

Theo chỉ thị của Ukraine, ông ta đã đến Moskva và thuê một chiếc ô tô để theo dõi nơi ở của Tướng Kirillov. Tiếp đó, ông ta đặt thiết bị nổ trên một chiếc xe scooter điện, đỗ nó tại lối vào tòa nhà dân cư nơi ông Kirillov sinh sống.

FSB cho biết nghi phạm "được đảm bảo" nhận được phần thưởng 100.000 USD và được đi đến một quốc gia châu Âu để cư trú.

Trước đó, một nguồn tin từ Ukraine cũng cho BBC biết rằng vụ sát hại ông Kirillov do cơ quan an ninh Ukraine dàn dựng. Nguồn tin nói ông Kirillov là "mục tiêu hợp pháp" và cáo buộc ông đã thực hiện tội ác chiến tranh./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.