Tổng thống Yoon Suk Yeol khẳng định ban bố thiết quân luật đúng thẩm quyền

Khẳng định việc ban bố thiết quân luật hôm 3/12 là hành động hợp pháp, ông Yoon Suk Yeol cho biết sẽ không tự nguyện từ chức và sẽ đối mặt với các hành động pháp lý.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 7/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 7/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định việc ban bố thiết quân luật hôm 3/12 là hành động hợp pháp, thực thi thẩm quyền của tổng thống trong việc điều hành các vấn đề nhà nước, do đó ông không tự nguyện từ chức và cho biết sẽ đối mặt với các hành động pháp lý.

Trong bài phát biểu trên truyền hình dài 30 phút ngày 12/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol nhắc lại lập luận rằng đảng Dân chủ (DP - đảng đối lập chính) trong 2 năm rưỡi vừa qua đã liên tục từ chối chấp nhận các quan chức do ông bổ nhiệm, liên tục tấn công các quan chức bằng việc yêu cầu từ chức và luận tội.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cáo buộc DP lạm dụng việc chiếm đa số trong Quốc hội gây tê liệt hoạt động nhà nước bằng cách sử dụng các dự luật ngân sách và các động thái luận tội làm công cụ chính trị để bảo vệ nhà lãnh đạo Lee Jae Myung, người đang vướng vào một số phiên tòa pháp lý bao gồm các cáo buộc liên quan đến tham nhũng và biển thủ.

Tổng thống Yoon Suk Yeol kiên quyết bảo vệ quyết định ban bố thiết quân luật và ra lệnh triển khai binh sĩ đến tòa nhà quốc hội trong đêm 3/12, khẳng định sẽ không né tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến quyết định này.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trên truyền hình từ sau khi ban bố sắc lệnh thiết quân luật.

DP đối lập đã ra tuyên bố chỉ trích bài phát biểu của người đứng đầu đất nước, cho rằng đây là lời tự thú về việc ban hành lệnh thiết quân luật bất hợp pháp đồng thời là lời tuyên chiến với người dân.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Woo Wo Shik bày tỏ lấy làm tiếc về phát biểu của Tổng thống Yoon Suk Yeol, đồng thời kêu gọi lãnh đạo của đảng cầm quyền và đảng đối lập nhóm họp để nhanh chóng ổn định tình hình quốc gia.

Ngày 12/12, Quốc hội Hàn Quốc khai mạc phiên họp toàn thể và bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu điều tra xem Tổng thống Yoon Suk Yeol có phạm tội nổi loạn và các hành vi vi phạm khác hay không liên quan đến tuyên bố thiết quân luật trong thời gian ngắn ngày 3/12.

Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua dự luật yêu cầu điều tra hai cáo buộc chính nhằm vào Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee - cáo buộc bà tham gia vào một chương trình thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc đề cử bầu cử thông qua một nhà môi giới.

Ngoài ra, DP đối lập lần thứ 2 đề xuất lên Quốc hội dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Dự thảo luận tội lần này sẽ được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 14/12 tới.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!