Ông Trump 'đá quả bóng Ukraine' sang sân châu Âu

Ông Trump đề xuất châu Âu triển khai lực lượng ở Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn tương lai, dường như muốn đẩy phần lớn trách nhiệm cho đồng minh.

Những ý tưởng sơ bộ về nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bắt đầu xuất hiện trong chuyến thăm châu Âu tuần trước.

Tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ở Parris ngày 7/12, ông Trump nói không ủng hộ tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Tuy nhiên, ông muốn thấy một đất nước Ukraine vững mạnh, được trang bị vũ khí tốt để có thể hướng tới lệnh ngừng bắn.

Báo Mỹ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức giấu tên am hiểu vấn đề cho biết ông Trump cho rằng châu Âu nên đóng vai trò chính trong bảo vệ và hỗ trợ Ukraine, đồng thời muốn "binh sĩ châu Âu hiện diện tại nước này" để giám sát lệnh ngừng bắn trong trường hợp Kiev và Moskva đạt thỏa thuận. Tổng thống đắc cử Mỹ không loại trừ khả năng Washington sẽ hỗ trợ động thái trên, nhưng nhấn mạnh quân nhân Mỹ sẽ không đến Ukraine.

Đây là những động thái rõ ràng nhất về ý tưởng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở Ukraine mà ông Trump đã tuyên bố từ lâu, nhưng chưa từng nêu rõ đường đi nước bước.

Các phụ tá của ông trước đó đã chia sẻ nhiều đề xuất kết thúc xung đột, với ý tưởng chủ đạo là Kiev phải từ bỏ hoặc trì hoãn tham vọng gia nhập NATO và nhượng bộ lãnh thổ, nếu không sẽ bị Mỹ cắt giảm viện trợ.

Với ý tưởng lần này, ông Trump dường như đang muốn đá toàn bộ quả bóng trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Ukraine sang sân các đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương, bất chấp những cam kết "hỗ trợ đến khi nào còn cần thiết" mà Washington từng đưa ra với Kiev.

Từ trái qua phải: Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris ngày 7/12. Ảnh: AP
Từ trái qua phải: Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris ngày 7/12. Ảnh: AP

Các cuộc thảo luận về ý tưởng đưa quân đội châu Âu tới Ukraine đang ở giai đoạn sơ bộ với một số câu hỏi chưa có lời giải, gồm quốc gia nào sẽ tham gia, số lượng binh sĩ, vai trò của Mỹ trong hỗ trợ lực lượng châu Âu và liệu Nga có chấp nhận thỏa thuận có điều khoản triển khai quân đội các nước NATO hay không.

Các quan chức châu Âu đã bắt đầu thảo luận về ý tưởng này, khi họ nhận ra việc đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ khó dựa vào Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Trump. Một số ngoại trưởng châu Âu ngày 12/12 nhóm họp ở Berlin, Đức để thảo luận về những đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng mời các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gặp ông Zelensky tại Brussels để nói chuyện về vấn đề này, theo hai nguồn tin thân cận.

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Times của Anh đăng trước đó, ông Trump tuyên bố "kịch liệt phản đối" Ukraine dùng tên lửa do Mỹ cung cấp để tập kích mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, mô tả đây là "quyết định ngu ngốc".

Ông nói động thái này sẽ làm leo thang xung đột, nhưng khẳng định sẽ dùng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine làm đòn bẩy nhằm chấm dứt cuộc chiến. "Tôi muốn đạt thỏa thuận và cách duy nhất để đạt điều đó là không bỏ rơi họ", ông nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc gặp ở Paris, ông Trump cũng nhấn mạnh "cần có lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán nên bắt đầu".

Bất kỳ lực lượng châu Âu nào xuất hiện ở Ukraine cũng sẽ hoạt động với vai trò giám sát gìn giữ hòa bình hoặc ngừng bắn, không phải đại diện cho NATO, theo các quan chức. Chính quyền Tổng thống Biden, nhiều quốc gia châu Âu và cả chính quyền sắp tới của ông Trump cũng đều nói về mong muốn tránh giao tranh trực tiếp giữa quân đội NATO và Nga ở Ukraine, vì lo ngại có thể leo thang thành xung đột toàn cầu.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát lo ngại ngay cả khi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn, họ sẽ tận dụng nó để củng cố lực lượng và tiếp tục chiến dịch ở Ukraine trong tương lai.

Vẫn còn nhiều hoài nghi về ý tưởng đưa quân tới Ukraine. Các chính phủ châu Âu có thể sẽ lo ngại nguy cơ đẩy lực lượng của họ vào vị trí đối đầu trực tiếp nếu quân đội Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. Quan chức Pháp cho rằng ý tưởng cần phải có một số hỗ trợ từ Mỹ, nhưng không rõ chính quyền ông Trump có muốn làm điều đó hay không.

Ngoài ra, giới phân tích cũng đặt câu hỏi liệu các chính phủ châu Âu có nhận được ủng hộ chính trị trong nước để triển khai quân đội tới Ukraine hay không.

Ông Macron ngày 12/12 tới Ba Lan để thảo luận về xung đột Ukraine và những đảm bảo an ninh. Trong cuộc họp báo sau đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tuck tuyên bố đất nước ông có kế hoạch đưa quân vào Ukraine và sẽ không chịu sức ép để làm điều đó.

Lính Ukraine diễn tập tại khu vực Kharkov ngày 5/6. Ảnh: AFP
Lính Ukraine diễn tập tại khu vực Kharkov ngày 5/6. Ảnh: AFP

Dù ông Trump tuyên bố "không bỏ rơi" Ukraine, nhiều lãnh đạo châu Âu vẫn lo ngại nguy cơ chính quyền mới ở Washington cắt giảm viện trợ cho Kiev. Điều đó đồng nghĩa gánh nặng hỗ trợ Ukraine sẽ dồn hết lên vai châu Âu.

Tổng viện trợ của châu Âu dành cho Ukraine nhiều hơn Mỹ, nhưng nguồn viện trợ quân sự của Washington rất quan trọng. Với nguồn cung khí tài hạn chế của châu Âu, Ukraine chủ yếu phải dựa vào vũ khí từ Lầu Năm Góc để chống lại Nga.

Các nhà ngoại giao châu Âu lo ngại viện trợ quân sự của họ dành cho Ukraine có thể phải tăng gấp đôi nếu ông Trump cắt tài trợ từ Mỹ. Họ lo ngại dư luận trong nước sẽ khó ủng hộ tăng viện trợ cho Ukraine và việc xung đột tiếp tục kéo dài. Điều này có thể tạo ra thách thức chính trị lớn ở các nước châu Âu khi nhiều đảng cánh hữu theo đường lối dân túy và phản đối viện trợ cho Ukraine đang trỗi dậy trên khắp châu Âu.

Ông Zelensky nhiều lần nói rằng đảm bảo an ninh đáng tin cậy duy nhất cho Ukraine là tư cách thành viên NATO, nhưng cũng chấp nhận rằng điều này không thể có trước khi xung đột kết thúc. Trong những tuần gần đây, với việc ông Trump thúc giục nhanh chóng chấm dứt xung đột, ông Zelensky bắt đầu thay đổi lập trường, để ngỏ khả năng đàm phán với Nga, với điều kiện Kiev phải nhận được lời mời gia nhập NATO.

Ông Zelensky hoan nghênh đề xuất đưa quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Kiev phải biết rõ "khi nào Ukraine được gia nhập EU và NATO. Những đảm bảo an ninh như vậy mới thực sự hiệu quả".

Theo WSJ, The Guardian

vnexpress.net

Đọc thêm

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Mỹ tiếp tục không kích Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành thêm các cuộc tấn công vào 'nhiều mục tiêu' ở Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào một con tàu gần Hormuz.
Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Các nước Vùng Vịnh kêu gọi đảm bảo an toàn qua eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự của Iran sau khi cáo buộc Tehran tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua eo biển Hormuz bằng thiết bị bay không người lái.
Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26/6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.
Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda.
Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!