Theo báo Hải quân Việt Nam, Tàu 11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; 100% các bài bắn đạt kết quả giỏi và đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tàu 11 tiếp tục được tặng Cờ thưởng “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Được biết tàu 11 là một chiến hạm săn ngầm thuộc lớp Petya III (Dự án 159 AE) do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào tháng 12/1978, cùng đợt trên còn có cả tàu 09. Đến tháng 12/1983, Việt Nam nhận thêm 3 tàu săn ngầm số hiệu 13, 15 và 17 thuộc lớp Petya II (Dự án 159A).
Trước khi tiếp nhận cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 thứ hai có khả năng săn ngầm thì Petya II/III là lớp chiến hạm duy nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam có khả năng tác chiến chống ngầm thực sự.
Tàu 11 trong đội hình biên đội cơ động ra tuyến bắn. Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam
Tàu 11 - lớp Petya II có lượng giãn nước 1.110 tấn, với chiều dài 82,3 m, chiều rộng 9,2 m. Tàu được trang bị 2 động cơ turbine khí và 1 động cơ diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 29 - 32 hải lý/h, thời gian hoạt động trên biển liên tục 10 ngày.
Về vũ khí mặt nước, tàu có hai ụ pháo AK-726 2 nòng 76,2 mm ở mũi tàu và đuôi cùng hệ thống điều khiển hỏa lực Fut-B, pháo có tốc độ bắn 45 phát/phút, tầm bắn xa nhất 18,3 km, có khả năng tiêu diệt mục tiêu đường không ở độ cao từ 500 - 6.000 m bay với tốc độ 350 - 650 m/s.
Trong tác chiến chống tàu ngầm, Petya II được trang bị giàn thả bom chìm BB-1 ở đuôi tàu, 2 giàn phóng rocket chống ngầm RBU-2500 (sử dụng bom chìm RGB-25) với hệ thống điều khiển Burya và 1 giàn phóng ngư lôi SET-53M cỡ 533 mm.
Tàu 11 thực hành bắn đạn rocket chống ngầm. Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam
Trong bức ảnh trên, tàu 11 lớp Petya III đã phóng đạn rocket RGB-25 thuộc tổ hợp RBU-2500. Rocket chống ngầm (bom phản lực chống ngầm) RGB-25 có trọng lượng 84 kg (mang đầu đạn 25 kg thuốc nổ), tầm bắn 500 - 2.500 m, độ sâu lớn nhất 350 m.
So sánh với hệ thống rocket RBU-6000 trên các tàu Petya II sử dụng RGB-60 nặng 110 kg, lắp đầu đạn nặng 25 kg, tầm bắn 350 - 5.800 m, xuyên sâu xuống mặt nước tối đa 500 m.
Nhìn chung tính năng kỹ chiến thuật của RBU-6000 với đạn RGB-60 nhỉnh hơn RBU-2500 với đạn RGB-25 ở tầm bắn và độ sâu tác chiến, tuy nhiên đạn RGB-25 vẫn đủ khả năng tiêu diệt hầu như mọi tàu ngầm diesel-điện hiện tại và trong tương lai gần.
Các địa phương Hà Tĩnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, rét đậm, rét hại, gió mạnh trên biển để kịp thời cảnh báo và chủ động các biện pháp phòng tránh.
Công an Hà Tĩnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể và toàn dân triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn và Tết Bính Ngọ 2026.
Những căn “Nhà đồng đội” được Tiểu đoàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) bàn giao cho các quân nhân quê Hà Tĩnh là điểm tựa vững chắc cho hậu phương chiến sĩ nhà giàn, góp phần ổn định chỗ ở và hỗ trợ đời sống chiến sĩ.
Toàn lực lượng BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây, tổ chức có dấu hiệu hoạt động phạm tội để xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng các cấp hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành phiên làm việc thứ nhất với nhiều nội dung như bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và nghe các báo cáo quan trọng.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị, vũ khí để hưởng ứng đợt ra quân cao điểm đấu tranh ngăn chặn các tội phạm ở khu vực biên giới hiệu quả.
BĐBP Hà Tĩnh hội đàm với lực lượng Lào tại Bôlikhămxay, Khăm Muồn, tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm, củng cố hữu nghị Việt – Lào.
Tại tuyến đường Hà Tôn Mục nối đường Nguyễn Chí Thanh (gần chợ Hà Tĩnh), vẫn có nhiều người cố tình điều khiển phương tiện đi ngược chiều, gây mất an toàn giao thông.
Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tổ chức ngày 29/1/2026 (tức ngày 11/12 âm lịch) tại khu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đang gấp rút khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp khu vực với tinh thần chặt chẽ từng khâu, sâu từng bước để đảm bảo chính xác, an toàn, đúng kế hoạch.
Mô hình “Đồng hành chia sẻ - Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh là 1 trong 15 mô hình “Dân vận khéo” theo Đề án 2036 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Trước các tiềm ẩn nguy cơ phức tạp dịp cuối năm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để các vùng “phên dậu” của quê hương luôn bình yên.
Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp để nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được thực hiện sớm, hiệu quả.
Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức vượt sông thành công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, qua đó nâng cao khả năng chiến đấu và phối hợp của cán bộ, chiến sĩ.
Chiều 20/11, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tổ chức lễ phát phát động đợt thi đua tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Giữa trùng khơi sóng vỗ, kỹ sư trẻ Hà Văn Đức luôn ở bên “trái tim thép” của những con tàu cảnh sát biển thuộc Hải đội 102 để bảo vệ biển cả Tổ quốc, trong đó có vùng biển Hà Tĩnh.
Diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh năm 2025 góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch là một trong 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" toàn quốc giai đoạn 2022 - 2025.
Diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh là dịp để đánh giá khả năng quản lý, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới, các công trình trên tuyến biên giới.
Nhiều em học sinh Lào hoàn cảnh khó khăn ở huyện Căm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đỡ đầu, tiếp sức trong hành trình học tập.
Những người lính ở Kho K19, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) ngày đêm âm thầm “cải lão hoàn đồng” vũ khí, bảo đảm an toàn súng đạn cho LLVT tỉnh huấn luyện, diễn tập, chiến đấu.
Thiếu tá Võ Anh Tuấn - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ cán bộ trẻ, giàu bản lĩnh của lực lượng BĐBP Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị BCĐ Diễn tập tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy BĐBP năm 2025.
Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình học, được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào năm 2025.