Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

(Baohatinh.vn) - Trong không khí đoàn kết, phấn khởi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, 90 sĩ quan trẻ của BĐBP Việt Nam và nước bạn Lào đã tổ chức tọa đàm tại Hà Tĩnh về các vấn đề bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng biên phòng ngày càng vững mạnh.

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam (trưởng đoàn phía Việt Nam) và Đại tá Ủn-khăm Sỉ-vẻn-vông-sắc - Phó cục trưởng Cục BĐBP Lào (trưởng đoàn nước bạn) chủ trì cuộc tọa đàm.

Nằm trong chuỗi chương trình hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam – Lào lần thứ 2, chiều 27/6, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã diễn ra chương trình tọa đàm với chủ đề: “Sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Tham gia tọa đàm có 45 sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam, 45 sĩ quan trẻ Biên phòng Lào và đại diện chỉ huy các đơn vị biên phòng thuộc BĐBP Hà Tĩnh.

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi tình quân dân, tình đoàn kết Việt - Lào.

Thời gian qua, đội ngũ sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam và Lào đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, quyết tâm và sẵn sàng cống hiến trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị biên phòng 2 nước, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa hai lực lượng và chung tay xây dựng tuyến biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Đại tá Ủn-khăm Sỉ-vẻn-vông-sắc - Phó cục trưởng Cục BĐBP Lào tin tưởng rằng, với sức trẻ, được đào tạo bài bản, luôn có ý thức phấn đấu, ý thức rõ trách nhiệm của mình... đội ngũ sĩ quan trẻ của lực lượng biên phòng 2 nước sẽ đảm đương được sứ mệnh bảo vệ biên giới trong tình hình mới và thắt chặt thêm tình đoàn kết Lào - Việt.

Lực lượng sĩ quan trẻ 2 bên luôn đóng vai trò xung kích trong việc bảo vệ tuyến biên giới chung dài 2.067 km và 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cặp cửa khẩu quốc gia, 18 lối mở biên giới tại địa bàn 10 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của bạn Lào. Các sĩ quan trẻ cũng đã phối hợp làm tốt: công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cư dân biên giới; tổ chức đưa đón các đoàn công tác; đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh...

Đặc biệt, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng sĩ quan trẻ 2 bên đã thực hiện tuần tra song phương 264 lượt/4.407 lượt CBCS và phát hiện, xử lý 1.083 vụ/1.646 đối tượng, thu 331 bánh heroin, 15 kg ketamine, 3 kg ma túy đá, 485.166 viên ma túy tổng hợp, 205 kg động vật hoang dã...

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Đại úy Nguyễn Hữu Đức – trợ lý tác chiến, Phòng Tham mưu (BĐBP Hà Tĩnh) tham luận về công tác phối hợp giữa các sĩ quan trẻ 2 bên trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm.

Để phát huy vai trò xung kích, lòng nhiệt huyết của các sĩ quan trẻ, tại cuộc tọa đàm, 2 bên cũng đã thống nhất định hướng một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới là: tăng cường quán triệt, học tập và thấm nhuần quan điểm, nhận thức chung đã được lãnh đạo cấp cao 2 nước, 2 quân đội thống nhất; tìm hiểu, nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước; chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần cách mạng, đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch.

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Đại úy A-lếc-xay Ma-la - cán bộ Cục BĐBP Lào tham luận về phát huy tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào trong thực thi công vụ.

Tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ, đội ngũ sĩ quan biên phòng tại các đồn, trạm, đại đội đóng quân ở biên giới cần tham mưu, đề xuất những vấn đề cốt lõi trong bảo vệ biên giới và thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ; tham mưu, đề xuất cho chỉ huy các cấp phối hợp thực hiện các hoạt động giao lưu, thăm hỏi. Đồng thời, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuần tra đường biên, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhân rộng các mô hình kết nghĩa cụm dân cư, tuyên truyền pháp luật cho cư dân vùng biên...

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Các thành viên 2 đoàn công tác gặp gỡ, trao đổi thêm bên lề hội nghị.

Tại cuộc tọa đàm, các sĩ quan trẻ cũng đã thông tin, trao đổi, tham luận các vấn đề cùng quan tâm hiện nay như: công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; sự hiểu biết của sĩ quan trẻ biên phòng 2 nước về mối quan hệ Việt Nam – Lào; quan hệ hợp tác trong công tác tổ chức kết nghĩa và quản lý, bảo vệ biên giới của cán bộ, sĩ quan biên phòng trẻ tại Đại đội 316 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn); công tác phối hợp giữa các sĩ quan trẻ của lực lượng biên phòng trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, mua bán người, khủng bố...

Sĩ quan trẻ biên phòng Việt - Lào tọa đàm về công tác bảo vệ biên giới

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam đánh giá cao công tác phối hợp cũng như vai trò của lực lượng sĩ quan trẻ 2 nước và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng thời mong muốn, các sĩ quan trẻ trong lực lượng biên phòng 2 nước sẽ tiếp tục phát vai trò, trách nhiệm của mình để tiếp nối xứng đáng truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Tất cả phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và có nhiều cống hiến để góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 nước, 2 dân tộc, 2 quân đội và cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ gắn với xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, trở thành hình mẫu trong công tác hợp tác biên phòng, quốc phòng...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những “ngôi sao xanh” trên đỉnh Giăng Màn

Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.