Siết chặt quản lý, xử nghiêm vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm

(Baohatinh.vn) - Nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng cao, thị trường mỹ phẩm cũng ngày càng đa dạng, phong phú. Dù cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt nhưng công tác quản lý đang gặp nhiều khó khăn.

>> Thị trường mỹ phẩm Hà Tĩnh: “Vàng, thau” lẫn lộn!

Mỹ phẩm làm... xấu!

Vì cả tin, nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ sử dụng các loại mỹ phẩm làm đẹp “siêu tốc”, không rõ nguồn gốc, giá rẻ để rồi phải chịu hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe. Bác sỹ Thái Xuân Hải - Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, trong mỹ phẩm dùng trang điểm, kem chống nắng, dưỡng da… ngoài các thành phần chính còn có các phụ gia khác là nhóm chất bảo quản hóa học, trong đó, có một số chất có thể gây dị ứng. Nếu mỹ phẩm chứa một số kim loại nặng như chì thì có thể gây ra hiện tượng sạm da, rối loạn sắc tố da, viêm da dị ứng do thuốc hoặc có thể gây hiện tượng phù quincke, sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Siết chặt quản lý, xử nghiêm vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm ảnh 1
Đoàn liên ngành tiến hành tiêu hủy số mỹ phẩm chưa được chứng nhận công bố chất lượng.

Đặc biệt, chất paraben là chất bảo quản hóa học, trong đó, 5 chất dẫn paraben được nghi ngờ gây ung thư vú nhưng hiện vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh nếu dùng với nồng độ cho phép. Nhưng để đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng, Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã tiến hành rà soát và thống nhất cập nhật các quy định mới về 5 loại paraben (isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben và pentylparaben) phải ngưng sử dụng để thay thế các chất khác an toàn hơn.

Là một nạn nhân của mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chị H. (Thạch Mỹ - Lộc Hà) chia sẻ: “Cách đây 1 năm, lúc đó, mặt tôi bị nhiều mụn trứng cá dạng thông thường nên cũng tích cực “săn” thuốc để chữa trị. Được bạn bè giới thiệu dùng kem trộn vừa hết mụn, vừa trắng da nên tôi tin dùng. Khoảng 1 tuần đầu, da bị bong tróc, sau khi bong hết lớp da đó thì sạch mụn, láng mịn… Nhưng chỉ được vài tháng thì da lại bị mụn và xấu hơn trước”.

Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã đón tiếp rất nhiều trường hợp bệnh nhân dị ứng do dùng kem bôi da không rõ nguồn gốc xuất xứ như viêm da tiếp xúc, viêm da dị ứng, trứng cá do mỹ phẩm và sạm da, teo da do dùng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng… Bệnh dị ứng mỹ phẩm cần được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, nếu điều trị muộn thường để lại di chứng.

Tăng cường gỡ khó

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung, mặt hàng mỹ phẩm nói riêng, ngành y tế, quản lý thị trường đã có nhiều đợt thanh tra, kiểm tra để quản lý chặt chẽ hơn các mặt hàng mỹ phẩm, tuy nhiên, công tác quản lý vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Siết chặt quản lý, xử nghiêm vi phạm trong kinh doanh mỹ phẩm ảnh 2
Người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Anh Nguyễn Đình Khoa - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 Hà Tĩnh cho rằng, chính người tiêu dùng đang thờ ơ, thiếu sự quan tâm đến nhãn mác và nguồn gốc của sản phẩm. Bên cạnh đó còn có tâm lý sính ngoại, thích dùng mỹ phẩm xách tay trong khi nguồn hàng này rất khó truy xuất nguồn gốc. Với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, chi cục đã tăng cường phối hợp kiểm tra về điều kiện kinh doanh, tem, nhãn, niêm yết giá, điều kiện bảo quản, chất lượng hàng hóa... Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, không ít cơ sở không chịu hợp tác, những nguồn hàng không rõ nguồn gốc không đưa ra trưng bày hoặc để chỗ khác nên khó phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, việc kiểm định các thành phần của mỹ phẩm cũng đang gặp nhiều khó khăn. Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm Nguyễn Hữu Việt cho biết: “Hiện tại, trung tâm mới chỉ có thể kiểm tra được một số chất cơ bản, đơn giản. Còn các chất phức tạp, các kim loại nặng, một số chất cấm vẫn chưa thể phát hiện ra do không có máy móc, phương tiện kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, nhân lực vẫn còn thiếu, năng lực chưa cao…”.

Để tăng cường quản lý về mặt hàng này, mới đây, đoàn thanh tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đã rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh. Đến nay, đoàn đã kiểm tra 44 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện và xử lý 25 cơ sở (37 triệu đồng) buộc tiêu hủy các sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hàng hóa bị tiêu hủy gần 8 triệu đồng. Trong đó, các lỗi thường gặp là: kinh doanh không đúng ngành nghề được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm; hết hạn sử dụng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi do vi phạm quy định của pháp luật; kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm theo quy định của pháp luật; hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đặc biệt, có 2 cơ sở vi phạm quy định về việc kinh doanh mỹ phẩm có dẫn chất paraben bị cấm dùng trong mỹ phẩm.

- Ông Nguyễn Hữu Việt - Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm:

"Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tăng cường kiểm nghiệm các mẫu mỹ phẩm trên thị trường, đối với những mẫu phức tạp sẽ được gửi lên các trung tâm, các viện có kỹ thuật cao hơn để kiểm định, qua đó, kịp thời tham mưu các ngành chức năng. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục thực hiện nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ trung tâm".

- Ông Dương Đăng Ngọc - Trưởng phòng Y tế TP Hà Tĩnh:

Thành phố đã và sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tất cả các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm về các quy định của pháp luật, không kinh doanh các mặt hàng bị cấm theo quy định. Bên cạnh đó, tích cực xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; tuyên truyền nâng cao kiến thức về mỹ phẩm và ý thức, trách nhiệm chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái cho người dân.

- Bác sỹ Thái Xuân Hải - Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh:

Người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, nên dùng các sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có bao bì, nhãn mác và không nên sử dụng các sản phẩm có các chất bảo quản hóa học độc hại. Đặc biệt, nên tìm đến các nhà chuyên môn để được tư vấn các kiến thức cơ bản về da và lựa chọn loại mỹ phẩm thích hợp. Sau khi dùng mỹ phẩm nếu có dấu hiệu bất thường, nên đến bác sỹ da liễu để khám và điều trị kịp thời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast