Sôi nổi thi đua trên những công trình mừng Đảng, mừng xuân

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sôi nổi trên khắp các vùng quê Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, cũng là năm Đảng bộ huyện Đức Thọ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Bởi vậy, mỗi công trình, phần việc càng mang nhiều ý nghĩa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân.

bqbht_br_6.jpg
Khu vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn Tân Quang (xã Tân Hương) đang được đốc thúc triển khai.

Suốt cả tháng nay, xã Tân Hương đang tập trung thực hiện xây dựng khu vui chơi thể thao tại nhà văn hóa thôn Tân Quang. Đây là một trong những công trình xã lựa chọn chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh (3/2/1930 - 3/2/2025) và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho hay: “Công trình có diện tích hơn 500 m2, bố trí 1 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông và các dụng cụ để tập luyện thể dục thể thao. Tổng kinh phí được đầu tư trên 200 triệu đồng, trong đó Nhân dân đóng góp 80% kinh phí cùng hàng trăm ngày công lao động. Công trình hoàn thành sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho bà con. Dịp này, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động tổng các nguồn lực trên 1 tỷ đồng để xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và đại hội Đảng các cấp”.

Cũng như ở Tân Hương, các địa phương trên địa bàn Đức Thọ đang sôi nổi xây dựng các công trình chào mừng với mục tiêu mỗi cơ sở phấn đấu hoàn thiện ít nhất 1 - 2 công trình. Được biết, các công trình đều được thực hiện theo hướng tinh gọn, rõ việc, thiết thực nhất.

bqbht_br_2.jpg
Công trình nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, khuôn viên trụ sở UBND xã Trường Sơn là một trong những công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong những ngày cuối năm Giáp Thìn, chính quyền xã Đức Lạng đã khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Công trình có ý nghĩa đặc biệt với Đảng bộ và Nhân dân địa phương, đây cũng là phần việc xã tập trung nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản và đại hội Đảng các cấp.

Ông Nguyễn Đình Chiểu - Chủ tịch UBND xã Đức Lạng cho biết: “Công trình Nhà bia tưởng niệm được khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng thỏa lòng nguyện ước của Đảng bộ và Nhân dân xã nhà. Công trình sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Công trình có tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó có trên 700 triệu đồng nguồn kinh phí xã hội hoá từ đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê và Nhân dân trong xã”.

bqbht_br_5.jpg
Xã Đức Lạng cắt băng khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Để các phong trào thi đua được lan tỏa với tinh thần, khí thế sôi nổi nhất, huyện Đức Thọ đã phát động, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn lựa chọn, đăng ký xây dựng các công trình tiêu biểu. Mỗi công trình, phần việc được thực hiện đảm bảo thiết thực, phù hợp với khả năng của từng địa phương, đơn vị, địa bàn dân cư, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và từng bước thay đổi diện mạo của địa phương.

bqbht_br_4.jpg
Công trình công viên thị trấn Đức Thọ đang được khẩn trương nâng cấp.

Dịp này, toàn huyện thực hiện xây dựng 31 công trình tiêu biểu. Trong đó, có 9 công trình giao thông, 21 công trình xây dựng và 1 công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây vừa là công trình chào mừng các sự kiện trọng đại, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh và gắn với duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần “mỗi chi hội, hội viên - một công trình, phần việc” chào mừng, các tổ chức đoàn thể, chi đoàn, chi hội trên địa bàn huyện Đức Thọ đã phát động thi đua sâu rộng. Khắp các đường làng, ngõ xóm, đâu đâu cũng thấy người dân phấn khởi làm đẹp đường, đẹp ngõ; trên những công trình trọng điểm, các đơn vị thi công đang tích cực tập trung nhân lực, vật tư, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

bqbht_br_3.jpg
Hội LHPN xã Tùng Ảnh triển khai nhiều công trình chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng.

Chị Lê Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN xã Tùng Ảnh cho biết: “Tham gia xây dựng nông thôn mới là việc làm thường xuyên, thời điểm này, các nhiệm vụ gắn với đợt thi đua chào mừng sự kiện trọng đại nên khí thế trong chị em hội viên càng sôi nổi, hào hứng. Hằng ngày, chúng tôi tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Đến thời điểm này, 13/13 chi hội trên địa bàn xã đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, trong đó có 13 công trình tiêu biểu. Những thành tích từ phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ là món quà ý nghĩa dâng Đảng, mừng xuân”.

bqbht_br_1.jpg
Công trình lắp đặt pano tuyên truyền NTM và cuộc vận động gia đình “ 5 có, 3 sạch” trị giá 4,5 triệu đồng của chi hội phụ nữ thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh.

Phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng Đại hội còn là sự gửi gắm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Bà Bùi Thị Thư (Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh) chia sẻ: “Được chứng kiến những công trình lớn, nhỏ đang được xây dựng, người dân chúng tôi càng thêm phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tin tưởng vào sự thành công của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với những nghị quyết đi vào thực tiễn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”.

Sau lễ phát động xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của huyện, các địa phương, tổ chức, đơn vị đã vào cuộc với quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ, phần việc, công trình ý nghĩa vừa chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn vừa đóng góp vào sự phát triển chung của toàn huyện. 16/16 địa phương với 31 công trình đang tạo lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Huyện uỷ Đức Thọ

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.