Lên kế hoạch trang bị kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho nông dân

(Baohatinh.vn) - Dự kiến trong tháng 10 đến 11/2021, Hội Nông dân Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Sở Y tế tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho hội viên nông dân.

Ông Trần Hữu Đức - Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Dự kiến trong tháng 10/2021 và nửa đầu tháng 11/2021, Hội Nông dân tỉnh sẽ tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống tác hại thuốc lá cho gần 1.000 hội viên nông dân thuộc 3 huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ. Đây là hoạt động được Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thường niên”.

Lên kế hoạch trang bị kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho nông dân

Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá do Hội Nông dân tỉnh tổ chức tháng 11/2020 tại thị xã Kỳ Anh.

Theo đó, tại các lớp tập huấn, học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung về: Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; tác hại thuốc lá đối với sức khỏe con người, môi trường sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Học viên cũng được cung cấp các thông tin về biện pháp cai nghiện thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá; vai trò trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; các kiến thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông chuyển đổi hành vi.

Lên kế hoạch trang bị kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho nông dân

Mỗi hội viên nông dân sẽ là tuyên truyền viên vận động gia đình và hội viên chấp hành các quy định, pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Ảnh tư liệu

Đây là cơ hội giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá. Mỗi thành viên tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định, pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast