Chiến sự có vẻ đã ngưng lại tại phần lớn các khu vực ở phía Tây Syria hôm 27-2 sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.
Nếu tình trạng này được duy trì thì sẽ đánh dấu lần đầu tiên các lãnh đạo thế giới có thể đàm phán thành công lệnh ngừng bắn trong cuộc nội chiến kéo dài đã 5 năm này. Theo các thỏa thuận của lệnh đình chiến vẫn còn nhiều hoài nghi này, chính phủ Syria và các đối thủ kỳ vọng có thể tạm cất vũ khí để các hoạt động cứu trợ nhân đạo có thể tới được với những người dân đang cầu cứu và các cuộc đàm phán hòa bình sẽ được tái khởi động.
Phụ nữ ở Syria bước đi trên đống đổ nát ở thị trấn al-Shadadi thuộc tỉnh Hasaka ngày 26-2. Ảnh: Reuters
Một nhóm giám sát và Liên Hiệp Quốc đều phản ánh rằng chỉ có vài tiếng súng lẻ tẻ ở phía Tây Syria sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời với tên gọi chính xác là “lệnh ngừng các hành động thù địch” bắt đầu hiệu lực vào nửa đêm ngày 27-2, theo giờ Damascus.
Liên Hiệp Quốc hối thúc các bên kiềm chế và hạn chế bất cứ hành động tiêu cực nào có thể đe dọa lệnh ngừng bắn.
“Hãy cầu nguyện cho lệnh ngừng bắn này có tác dụng, bởi thực ra đây là cơ hội tốt nhất chúng ta có thể tưởng tượng để người dân Syria cuối cùng sau 5 năm khổ sở có thể có cơ hội chứng kiến điều gì đó tốt đẹp hơn và có thể hy vọng có hòa bình” – Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura nhấn mạnh.
Damascus và Moscow cùng các nhóm nổi dậy tại Syria đều đã tuyên bố sẽ tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn tạm thời này không áp dụng với nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Nusra Front có liên hệ với al Qaeda.
Chính phủ Syria và Nga đều tuyên bố họ sẽ không ngừng chiến dịch chống lại hai nhóm khủng bố nguy hiểm này. Trong khi đó, một số nhóm nổi dậy thân phương Tây lo ngại rằng Damascus và Moscow có thể dùng các cuộc tấn công đó để nhắm vào họ.
Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh, trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, chiến sự vẫn nổ ra dồn dập ở khu vực phía Tây Syria nhưng tất cả đã kết thúc khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Yên ắng là không khí chung ở nhiều khu vực trên khắp đất nước sau thời khắc nửa đêm, SOHR cho biết.
"Tại Damascus và các khu vực xung quanh, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có một sự yên tĩnh như vậy” – Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman nói.
“Latakia cũng yên ắng và tại căn cứ không quân Hmeimim cũng không có hoạt động nào của máy bay như mọi khi”- ông Abdulrahman cho biết thêm, trong đó có đề cập tới căn cứ Latakia – nơi đồn trú của chiến đấu cơ Nga tại Syria.
Một vài tiếng súng được ghi nhận ở phía bắc thành phố Aleppo và cũng có những tiếng nổ có thể nghe thấy ở tỉnh Homs nhưng chưa rõ “tác giả” của chúng là ai.
Liên Hiệp Quốc hôm 26-2 đã nhất trí yêu cầu tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột tuân thủ các điều khoản trong nghị quyết ngừng các hoạt động thù địch tại Syria do Nga và Mỹ đệ trình. Ông De Mistura cho biết ông dự định sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình cho Syria vào ngày 7-3.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể dừng lại nếu Kiev đưa ra các quyết định mà Moskva cho là cần thiết để thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột.
Nhiều ngân hàng trung ương chọn cách bán ròng vàng để giải quyết các vấn đề tài khóa nội địa, chứ không nằm ở xu hướng quay lưng với tài sản trú ẩn an toàn.
Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Thuế quan của Mỹ đang đẩy ngành ô tô châu Âu vào vòng xoáy chi phí mới, khi các hãng xe lớn phải đối mặt nguy cơ căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương tiếp tục leo thang dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Một kẻ đánh bom liều chết lái xe chứa thuốc nổ lao vào chốt kiểm soát cảnh sát tại khu vực Fateh Khel, Tây Bắc Pakistan; ít nhất 12 cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương và 1 người vẫn mất tích.
Lực lượng dân quân Codeco bị cáo buộc thực hiện vụ thảm sát khiến ít nhất 69 người thiệt mạng tại tỉnh Ituri (miền Đông CHDC Congo), nơi tình trạng bạo lực kéo dài nhiều năm chưa được kiểm soát.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 9/5 thông báo đã tiến hành loạt không kích và tấn công trên bộ nhằm vào hơn 85 cơ sở hạ tầng mà Israel cho là thuộc lực lượng Hezbollah tại Liban.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.
Chiến thắng phát xít ngày 9/5/1945 là mốc son chói lọi nhất của thế kỷ XX, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít, chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ 2 ở châu Âu.
Chính sách áp thuế 10% trên diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ sau khi một tòa án liên bang phán quyết chúng là bất hợp pháp.
Đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng các nền tảng trực tuyến và chuỗi cung ứng không chính thức để đưa sản phẩm y tế nguy hiểm tới người tiêu dùng.
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Tòa án Cấp cao Seoul của Hàn Quốc hôm nay (7/5) đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Han Duck-soo 15 năm tù về các tội danh liên quan tới vụ án ban hành thiết quân luật tại nước này năm 2024.
Một người đàn ông Italy vừa bị bắt với cáo buộc rao bán chiếc xe Toyota được độ lại bằng các bộ phận giả mạo của Ferrari với giá tương đương xe thật, 150.000 bảng (5,4 tỷ đồng).
Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc oanh kích "dữ dội hơn" từ phía Mỹ.
Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO) vừa cho biết, 1 tàu chở hàng đã bị trúng hoả lực tại eo biển Hormuz, trong khi Iran thông báo đã thiết lập cơ chế mới nhằm quản lý việc tàu thuyền qua lại eo biển chiến lược.
Giới chức Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực linh hoạt, phù hợp với biến động cơ cấu dân số và nhu cầu thị trường lao động trong thời gian tới.
Tại vùng biển quốc tế ngoài khơi quần đảo Canary, cảnh sát Tây Ban Nha đã chặn bắt một con tàu và thu giữ ước tính "khoảng 35 đến 40 tấn cocaine" được chứa đầy ở tất cả các khoang trên tàu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!