Vụ nổ máy nhắn tin, bộ đàm tại Liban: Chính quyền công bố kết quả điều tra sơ bộ

Phái đoàn Liban cho biết điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi vào Liban và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó.

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được đưa tới Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban để điều trị. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ máy nhắn tin được đưa tới Trung tâm y tế AUBMC ở thủ đô Beirut, Liban để điều trị. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 19/9, Phái đoàn thường trực của Liban tại Liên hợp quốc cho biết kết quả điều tra sơ bộ của nhà chức trách phát hiện các thiết bị liên lạc phát nổ trong tuần này tại Liban đã được gài sẵn chất nổ trước khi được nhập khẩu vào nước này.

Trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phái đoàn Liban cho biết điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi vào Liban và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó.

Phái đoàn lên án các vụ tấn công đẫm máu này và cho rằng sự việc gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza và miền Nam Liban.

Đại diện Liban kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ tấn công tại phiên họp khẩn theo kế hoạch diễn ra trong ngày 20/9 nhằm thảo luận về diễn biến mới trên. Dự kiến, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib sẽ tham dự cuộc họp.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục đưa ra phản ứng sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ lời chia buồn tới người dân Liban sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc gây thương vong lớn trong hai ngày 17-18/9.

Trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian cũng đồng thời lên án mạnh mẽ vụ việc, tái khẳng định ủng hộ Liban và kêu gọi các tổ chức quốc tế có hành động thích hợp. Theo Bộ trưởng Y tế Liban, các vụ nổ đã khiến 37 người thiệt mạng và 2.931 người bị thương.

Ôtô bị hư hại sau vụ nổ bộ đàm ở Baalbek, Liban, ngày 18/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ôtô bị hư hại sau vụ nổ bộ đàm ở Baalbek, Liban, ngày 18/9/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày 19/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với các lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Liban cũng như với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi các bên kiềm chế.

Ông Macron yêu cầu lãnh đạo Liban truyền đạt thông điệp tới các nhóm vũ trang, bao gồm Hezbollah, tránh leo thang căng thẳng. Lực lượng Hezbollah cáo buộc Israel gây ra các vụ nổ này và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả mạnh, trong khi Israel chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tránh leo thang xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne tại Paris, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza. Ông nói: "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn. Chúng tôi tin rằng điều đó vẫn có thể và cần thiết."

Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp Sejourne cũng bày tỏ lo ngại về tình hình tại Trung Đông. Ông khẳng định Pháp và Mỹ đang phối hợp gửi thông điệp giảm leo thang tới các bên và cảnh báo "Liban sẽ không thể hồi phục sau một cuộc chiến toàn diện."

Khi được hỏi về các vụ nổ thiết bị liên lạc gần đây tại Liban, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Mỹ không thay đổi lập trường quân sự tại Trung Đông.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Singh nêu rõ không có bất cứ thay đổi nào về việc bố trí lực lượng tại Đông Địa Trung Hải hay khu vực phụ trách của Bộ Chỉ huy trung tâm. Lầu Năm Góc khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào gây leo thang căng thẳng tại Trung Đông đều không có lợi và Mỹ không muốn xung đột tại khu vực này lan rộng hơn.

Tương tự, Ngoại trưởng Anh David Lammy cũng kêu gọi phong trào Hezbollah và lực lượng Israel lập tức ngừng bắn.

Phát biểu sau cuộc gặp với những người đồng cấp Pháp, Mỹ và Italy tại Paris, ông Lammy nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn thấy một giải pháp chính trị được đàm phán” để người Israel ở miền Bắc nước này và người Liban có thể trở về nhà./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba khôi phục lưới điện sau 29 giờ gián đoạn

Cuba đã khôi phục lại lưới điện vào ngày 17/3 và đưa nhà máy nhiệt điện chạy dầu lớn nhất hoạt động trở lại, qua đó chấm dứt tình trạng mất điện trên toàn quốc kéo dài hơn 29 giờ.
Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông

Mỹ và Israel tấn công Iran: Nguồn tin từ AP cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ các đơn vị của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh số 31. Cùng với đó, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA‑7) cũng được lệnh di chuyển tới Trung Đông.
Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Nga tuyên án vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall

Thảm kịch xảy ra ở ngoại ô Moskva được coi là một trong những vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử hiện đại của Nga và để lại tác động sâu sắc đến tâm lý nạn nhân cũng như dư luận xã hội.
Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Máy bay tiếp dầu Mỹ rơi gần Iran

Quân đội Mỹ thông báo một máy bay tiếp dầu KC-135 đã rơi ở miền tây Iraq, khẳng định không phải do hỏa lực đối phương hay bị bắn nhầm.
15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau thảm họa động đất - sóng thần: Hành trình hồi sinh vẫn chưa khép lại

15 năm sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng ngày 11/3/2011, khu vực Đông Bắc của Nhật Bản vẫn đang vật lộn với những hậu quả kéo dài của thảm họa kép - thiên tai và sự cố hạt nhân Fukushima. Tuy nhiên, song song với những khó khăn đó, nhiều sáng kiến khoa học, giáo dục và phát triển bền vững đang được triển khai nhằm hồi sinh vùng đất từng gắn liền với thảm họa.
WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO cảnh báo về "mưa đen" ở Iran

WHO nói "mưa đen" và chất độc hại phát tán sau đợt không kích kho dầu làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp, khuyến cáo người dân Tehran ở trong nhà.