Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức "hiến kế" cho sự phát triển, tham gia phản biện, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Chiều 16/5, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phan Xuân Dũng dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội KHKT tỉnh, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được thành lập năm 1995, đến nay đã có 35 tổ chức thành viên. Trong đó, có 18 hội chuyên ngành cấp tỉnh, 13 hội huyện, thị, thành phố và 1 viện, 3 trung tâm.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của tỉnh được triển khai chủ động, hiệu quả và ngày càng thực chất.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Đề nghị VUSTA có những định hướng chung để các địa phương sáng tạo cách làm, tập hợp trí thức, đóng góp vào sự phát triển KT-XH.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề xuất VUSTA khảo sát, tư vấn, phản biện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Kết quả khảo sát đã cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn liên quan đến dự án làm cơ sở để Hà Tĩnh kiến nghị Trung ương cho chủ trương dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch, các chương trình, đề án trên các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn; tranh thủ ý kiến góp ý của các cấp, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đối với những chủ trương, chính sách, dự án, nhất là các dự án đầu tư trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của tỉnh.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền: Đề nghị VUSTA hướng dẫn cụ thể để các hội cấp huyện đáp ứng và hoạt động hiệu quả hơn.

Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện hàng trăm nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trung bình mỗi năm, Liên hiệp hội đã tư vấn 3-5 chương trình, dự án lớn; góp ý khoảng 15 - 20 chương trình, kế hoạch về các lĩnh vực quy hoạch, phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Ông Phan Việt Phong - Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, Ban Tuyên giáo Trung ương: Hà Tĩnh có thể nâng cao công tác tập hợp trí thức, vai trò Liên hiệp hội bằng cách chú trọng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác trí thức.

Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã kịp thời cung cấp tri thức khoa học, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu và những phân tích, nhận xét, đánh giá, khuyến nghị, kiến nghị đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Ths. Phạm Hữu Duệ - Trưởng ban Tổ chức và chính hội, VUSTA: Mong lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mạnh dạn giao nhiệm vụ để Liên hiệp hội, các nhà khoa học phát huy trí tuệ đóng góp cho địa phương.

Đồng thời, Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác tập hợp, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, tạo sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Đến năm 2021, có gần 40 nghìn trí thức đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Hà Tĩnh cũng đã xây dựng và ban hành Đề án xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh. Theo lộ trình, hoạt động xét chọn, tôn vinh trí thức có nhiều đóng góp, cống hiến trên các lĩnh vực sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2022.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn VUSTA, các nhà khoa học thường xuyên quan tâm và có nhiều góp ý quan trọng giúp tỉnh đề ra đường lối, chính sách phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát về tình hình KH-XH Hà Tĩnh trong thời gian qua. Theo đó, thu ngân sách năm 2021 đạt gần 17 ngàn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 đạt 8 ngàn tỷ đồng. Toàn tỉnh có 96% số xã đạt chuẩn NTM, 9/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trong nông nghiệp, tỉnh đã chú trọng hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Hầu hết trên các lĩnh vực, đội ngũ trí thức có đóng góp rất lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những trí thức chưa thật sự tâm huyết, trách nhiệm, trăn trở, say mê trong nghiên cứu, sáng tạo; chưa thật rõ chính kiến, chưa mạnh dạn đề xuất, phản biện, nhất là những vấn đề mới, khó. Trong cơ cấu đội ngũ trí thức của tỉnh, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu. Nhiều sinh viên xuất sắc chưa được tạo môi trường phù hợp để phát huy…

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức hiến kế cho sự phát triển; tham gia phản biện, góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh; chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị VUSTA tiếp tục kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Tĩnh, nhất là các dự án liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tiếp tục có tiếng nói để Bộ Chính trị đề ra các chính sách phát triển kết nối vùng Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đã dừng hơn 10 năm, để lại nhiều hệ lụy cho tỉnh. Việc triển khai hoặc không triển khai cũng cần có luận cứ khoa học. Vì vậy, đề nghị VUSTA có quan điểm khoa học, đề xuất các cơ quan chuyên môn sớm có nghiên cứu, đánh giá về dự án này.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng bày tỏ phấn khởi và chúc mừng những kết quả Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực. Đồng thời đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức của Hà Tĩnh.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã dành nhiều sự quan tâm nên đội ngũ trí thức của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp thiết thực. Liên hiệp Hội KHKT Hà Tĩnh là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về hệ thống tổ chức.

Về những kiến nghị của địa phương, VUSTA sẽ tập hợp, báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các cấp có thẩm quyền để có giải pháp triển khai thực hiện, hỗ trợ phù hợp.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Dịp này, nhân kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức “hiến kế” cho sự phát triển của Hà Tĩnh

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

An toàn điện "nóng" nghị trường HĐND tỉnh

Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước là "tư lệnh" ngành đầu tiên đăng đàn phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XIX.
Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Quyết định các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm kịp thời, khả thi, hiệu quả

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh thời gian tới, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.
Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.
Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Kết luận về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng xã trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh.
Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung trình 2 kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Sau khi hoàn thành sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Việc giảm đầu mối, mở rộng quy mô dân cư và địa bàn quản lý không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, điều hành rõ nét hơn. Đây là yếu tố then chốt để các đơn vị mới vận hành hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.
Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Trong quá trình sắp xếp đơn vị cấp thôn, những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay tâm tư của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu kiện toàn tổ chức đều được các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Cách làm ấy đã tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở, góp phần bảo đảm quá trình triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!