Tàu xa bờ "chây ì" đóng phí cảng cá!

(Baohatinh.vn) - Tròn một năm nay, BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã làm đủ cách nhưng cũng đành “bó tay” với kiểu chây ì đóng lệ phí dịch vụ sử dụng cảng của ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân).

Tàu xa bờ “chây ì” đóng phí cảng cá!

Tính đến 20/6/2018, toàn bộ 20 tàu xa bờ của 13 chủ tàu Xuân Hội còn nợ phí dịch vụ sử dụng cảng

Ngày 21/4/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý. Từ khi áp dụng theo quyết định này, hơn 6.000 tàu cá Hà Tĩnh và khoảng 1.000 tàu các tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn đều thực hiện nộp phí nghiêm túc theo quy định. Tuy vậy, các chủ tàu xa bờ của ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân) lại chây ì, không chịu đóng.

Theo số liệu thống kê, có 20 chiếc tàu xa bờ, công suất từ 150 CV trở lên của 13 chủ tàu Xuân Hội không chịu đóng phí. Mặc dù, mức giá cao nhất cho mỗi lượt cập cảng chỉ 80 nghìn đồng nhưng các chủ tàu vẫn nại đủ lý do để trốn tránh nghĩa vụ.

Theo ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh, mức giá dịch vụ mà UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành lần này thấp hơn các tỉnh, mà cụ thể là thấp hơn hai tỉnh láng giềng Nghệ An và Quảng Bình. Theo đó, giá cao nhất áp dụng cho tàu công suất trên 200CV cũng chỉ 80 nghìn đồng/lượt cập bến. Trong khi đó, BQL các cảng cá đã tạo điều kiện cho ngư dân đăng ký đóng phí theo mức ưu đãi. Dù vậy, các chủ tàu xa bờ của xã Xuân Hội vẫn nại đủ lý do, chưa chịu đóng. Tính đến nay, toàn bộ 20 tàu xa bờ của 13 chủ ở Xuân Hội còn nợ trên 115 triệu đồng.

Tàu xa bờ “chây ì” đóng phí cảng cá!

Mặc dù làm đủ mọi cách nhưng BQL các cảng cá Hà Tĩnh vẫn "bó tay" trước sự chây ì nợ này

Ông Sơn cho biết thêm: “Đây là mức giá quy định của tỉnh. Từ khi áp dụng giá mới, tháng nào chúng tôi cũng phát văn bản đòi nợ; thậm chí đã 4 lần phối hợp cùng chính quyền huyện, xã, lực lượng bộ đội biên phòng làm việc với các chủ tàu nhưng vẫn không có kết quả. Cứ kiểu này, không biết đến bao giờ chúng tôi mới thu được phí”.

Trên thực tế, các tàu nhỏ hoạt động vùng lộng có thu nhập thấp hơn, không được hưởng các chính sách ưu đãi như tàu xa bờ nhưng các chủ tàu lại thực hiện đóng phí nghiêm túc. Với mức phí rất thấp, việc các chủ tàu xa bờ của xã Xuân Hội vẫn không chịu nộp, thể hiện sự thiếu ý thức trong thực hiện nghĩa vụ của mình.

Một cán bộ BQL các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, một số chủ tàu trao đổi mức phí này là không đáng kể so với thu nhập của họ sau mỗi chuyến ra khơi, họ không muốn chây ì nhưng vì sợ bị “hội” tẩy chay nên không dám nộp...

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast