Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang “tăng tốc” làm hàng, trả đơn kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tại cơ sở sản xuất thực phẩm Bình Lê ở tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, nhiều ngày nay, 10 nhân viên tất bật chế biến các sản phẩm nem chua để phục vụ nhu cầu đặt hàng của khách dịp tết Nguyên đán 2022.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Cơ sở sản xuất chế biến Bình Lê tất bật chế biến phục vụ nhu cầu khách hàng dịp tết

Hiện nay, hàng chục nghìn chiếc nem đạt chuẩn OCOP được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được đóng gói cẩn thận, nhãn mác đẹp mắt đã hoàn thành nhằm phục vụ người tiêu dùng.

Chị Lê Thị Bình - chủ cơ sở cho biết: Dịp tết, nhu cầu mua sản phẩm nem chua rất cao. Đến thời điểm này, khách hàng đã đặt hơn 200.000 cái nem kẹp, nem trần, nem cây…(tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm ngoái) để thưởng thức và làm quà vào dịp tết. Chúng tôi phải huy động thêm 4-5 nhân công làm việc tăng ca để kịp giao hàng đúng hạn cho khách.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Các sản phẩm nem chua được đóng gói cẩn thận, nhãn mác đẹp mắt

“Sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cộng với thương hiệu đạt chuẩn OCOP đã “nâng tầm” thương hiệu cho sản phẩm. Mặc dù cơ sở ngừng “chốt đơn” từ ngày 6/1/2022 trên trang fanpage và các kênh bán hàng khác nhưng hiện vẫn có nhiều hệ thống nhà phân phối trên địa bàn tỉnh và các khách hàng lẻ liên hệ đặt mua. Tuy nhiên, cơ sở đã không thể nhận thêm để đảm bảo nguồn sản phẩm chất lượng cho thị trường” - chị Bình chia sẻ.

Vài năm gần đây, thương hiệu thịt lợn rừng Nam Giang của anh Trần Nam Giang ở thôn 10, xã Sơn Trường cũng trở thành món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày tết của nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Lợn rừng Nam Giang được chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sử dụng thức ăn tự nhiên

Sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sử dụng thức ăn tự nhiên và đóng gói hút chân không, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản.

Bởi thế, cứ vào dịp tết, sản phẩm thịt từ trang trại của anh Giang lại luôn “cháy hàng” khi nhu cầu của người dân tăng cao.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Sản phẩm lợn rừng Nam Giang được nhiều khách hàng đặt mua.

Được biết, hiện cơ sở có tổng số 300 con lợn, trong đó, 65 con có trọng lượng từ 30 - 40 kg đã được khách hàng đặt mua hết. Dịp tết này, cơ sở vẫn bán với giá như ngày thường, mỗi kg thịt lợn hơi (mua nguyên con) có giá 160 nghìn đồng/kg; 350 nghìn đồng/kg sản phẩm thịt đã chế biến, đóng gói thành sản phẩm.

“Cách đây 5 tháng, tôi đã tính toán chủ động tăng đàn để phục vụ nhu cầu thị trường. Dù vậy, nhu cầu tăng cao nên vẫn không đáp ứng đủ đơn đặt hàng" - anh Trần Nam Giang cho hay.

Trong số những mặt hàng “đắt khách” nhất của Hương Sơn trong dịp tết Nguyên đán là những sản phẩm được chế biến từ nhung hươu. Đây là những sản phẩm đặc sản đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao đang được các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Các sản phẩm được chế biến từ nhung hươu “đắt khách” vào dịp tết

Bà Chu Thị Hồng Hà - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà cho biết, các sản phẩm nhung khô thái lát, bột nhung, rượu nhung hươu… được khách hàng hỏi mua nhiều nhất vào thời điểm này. Hiện tại, doanh nghiệp đã nhận được các đơn hàng với số lượng hơn 1.000 chai rượu nhung hươu và 200 sản phẩm nhung khô thái lát. Khách hàng chủ yếu trong tỉnh và các tỉnh phía Nam.

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Sản phẩm nhung hươu của Doanh nghiệp tư nhân Nhung hươu Thuận Hà

“Thời điểm này, chúng tôi mới chế biến được gần 30% số lượng sản phẩm nhung hươu các loại. Từ nay đến 25 tết, cơ sở phải đẩy nhanh tiến độ mới hoàn thành các đơn hàng kịp trả khách” - bà Hà bày tỏ.

Hiện nay, cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Thuận Hòa ở thị trấn Phố Châu cũng đã bổ sung lên kệ hàng nhiều sản phẩm mới. Đặc biệt, các mặt hàng đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao đang được người tiêu dùng ưa chuộng như: rượu đông trùng hạ thảo Thiên Tâm; trám muối Hùng Ly; gà đồi Hiền Tâm; thịt dê Long Thương...

Tết còn 3 tuần, nhiều cơ sở OCOP của Hương Sơn đã kín đơn hàng

Nhiều sản phẩm lên kệ tại Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Thuận Hòa

Theo ông Phan Xuân Đức - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Sơn, thời gian qua, các cơ sở chế biến OCOP trên địa bàn đã chú trọng nâng cao chất lượng, đặc biệt quan tâm xây dựng quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, từng bước chuyển đổi số... Nhờ vậy, các sản phẩm của địa phương ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và lựa chọn sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.