Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị huyện Thạch Hà quan tâm hơn nữa đến chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập; tận dụng tối đa cơ sở vật chất trường học, trạm xá dôi dư; chuẩn bị tốt nhất cho việc sáp nhập ở giai đoạn 2 (2022-2025).

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc.

Chiều 20/12, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giám sát “Việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” tại huyện Thạch Hà.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Giai đoạn 2019-2021, huyện Thạch Hà thực hiện sắp xếp 15 ĐVHC cấp xã để hình thành 6 ĐVHC cấp xã, giảm 9 ĐVHC cấp xã.

Cụ thể: sắp xếp các xã: Phù Việt, Việt Xuyên, Thạch Tiến thành xã Việt Tiến; Thạch Lưu, Thạch Vĩnh, Bắc Sơn thành xã Lưu Vĩnh Sơn; Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Hương thành xã Tân Lâm Hương; Thạch Đỉnh, Thạch Bàn thành xã Đỉnh Bàn; Thạch Điền, Nam Hương thành xã Nam Điền; sáp nhập xã Thạch Thanh vào thị trấn Thạch Hà.

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Sau sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021, toàn huyện có 22 xã, thị trấn, trong đó: 2 đơn vị hành chính đạt 100% về quy mô dân số và quy mô diện tích; 4 xã đạt 100% về quy mô dân số và trên 65% quy mô diện tích; 1 xã đạt trên 50% quy mô dân số và quy mô diện tích; 13 xã đạt trên 50% quy mô dân số nhưng chưa đạt 50% quy mô về diện tích; 2 xã chưa đạt 50% quy mô dân số và diện tích.

Thạch Hà giảm từ 15 trạm y tế xuống còn 6 trạm (theo ĐVHC mới), giảm 5 trường tiểu học, giảm 3 trường mầm non. Hiện, toàn huyện còn dôi dư 9 trụ sở UBND và 9 trạm y tế.

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tham dự buổi làm việc với đoàn giám sát.

Sau khi sáp nhập các xã đã có quy mô dân số và diện tích lớn nên tạo điều kiện thuận lợi trong huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các công trình giao thông, công trình công cộng phục vụ Nhân dân; giảm chi ngân sách cho hoạt động thường xuyên mỗi năm khoảng trên 25 tỷ đồng; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội thuận lợi hơn.

Bên cạnh việc đề cập tới hiệu quả của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế sau khi sáp nhập như: số lượng cán bộ, công chức dôi dư còn nhiều; trung tâm hành chính cấp xã (mới) chưa thực sự thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch; có xã sau sáp nhập có diện tích và dân số lớn nên công tác tham mưu quản lý nhà nước một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn...

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đề nghị tỉnh xem xét tỷ lệ điều tiết nguồn thu đối với huyện Thạch Hà cân bằng với các huyện xây dựng NTM nâng cao; cần có chính sách riêng để xử lý các tồn tại sau sáp nhập như: quy hoạch, xây dựng hạ tầng cơ sở, hỗ trợ cán bộ dôi dư...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Thạch Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức dôi dư giai đoạn 2022 – 2025 ngoài chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; các cấp có thẩm quyền cho phép huyện Thạch Hà giao đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 22 hộ dân đã được UBND xã Thạch Thanh cũ xét, đề nghị UBND huyện giao đất không qua hình thức đấu giá.

Công nhận xã Lưu Vĩnh Sơn là xã miền núi; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các xã sau sắp xếp ĐVHC, nhất là trụ sở hành chính, trạm y tế, đường giao thông đảm bảo tính kết nối và đồng bộ.

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt làm rõ thêm các vấn đề thành viên đoàn giám sát yêu cầu.

Do trong giai đoạn 2019-2021, huyện Thạch Hà thực hiện sắp xếp số lượng ĐVHC lớn nên số lượng cán bộ, công chức dôi dư còn nhiều nhưng chưa có giải pháp hiệu quả để giải quyết. Đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép Thạch Hà chưa thực hiện sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2022 – 2025 để tiếp tục giải quyết những tồn đọng, khó khăn, đồng thời đảm bảo ổn định để phát triển KT-XH và xây dựng NTM.

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị huyện làm rõ việc bố trí trung tâm hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC thực hiện sắp xếp; giải quyết trụ sở dôi dư sau sáp nhập; đánh giá hiệu quả nhiệm vụ ngân sách sau sáp nhập.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đánh giá: huyện Thạch Hà triển khai bài bản, nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Dù số lượng ĐHVC cấp xã phải sáp nhập lớn nhưng sau khi sáp nhập đã ổn định được tình hình, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để từ đó, phát triển KT-XH được tốt hơn; đội ngũ cán bộ sau sáp nhập dù giảm về số lượng nhưng nâng cao chất lượng; việc thực hiện công vụ trở nên khách quan hơn.

Thạch Hà cần quan tâm hơn nữa chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị huyện Thạch Hà quan tâm chế độ cho đội ngũ cán bộ sau sáp nhập; đầu tư hạ tầng ở những đơn vị mới, xem trọng tính kết nối vùng ở các địa phương thực hiện sáp nhập; tận dụng tối đa cơ sở vật chất trường học, trạm xá dôi dư; chuẩn bị tốt nhất cho việc sáp nhập ở giai đoạn 2 (2022-2025).

Đối với công tác cán bộ, huyện Thạch Hà cần đánh giá cụ thể làm căn cứ xây dựng giải pháp giải quyết cán bộ dôi dư.

Những đề xuất, kiến nghị của huyện Thạch Hà sẽ được đoàn giám sát tổng hợp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát - hiện thực hóa tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là mốc thời gian Hà Tĩnh hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Kết quả này là món quà ý nghĩa dâng lên Bác và cũng là một trong những cách mà Hà Tĩnh góp phần hiện thực hóa tâm nguyện của Người: “Dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định việc sửa đổi luật lần này nhằm kịp thời thể chế hoá chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy tòa án; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
Hiện thực hóa di nguyện của Người

Hiện thực hóa di nguyện của Người

“Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” - di nguyện giản dị mà sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị sau bao năm Người đi xa. Và điều này đang được Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng những chủ trương về an sinh xã hội kịp thời, nhân văn.
Phát huy truyền thống, tô thắm trang sử vàng của lực lượng BĐBP

Phát huy truyền thống, tô thắm trang sử vàng của lực lượng BĐBP

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống BĐBP và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Liên lạc truyền thống BĐBP tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An vừa tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh – Nghệ An qua các thời kỳ.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm công dân trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm công dân trong lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Trong thời gian từ ngày 6/5 đến ngày 5/6/2025, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Cử tri và nhân dân kỳ vọng, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế một cách toàn diện, tạo nền tảng cho bộ máy Nhà nước thực sự tinh- gọn- mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.