Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh tập trung cao thực hiện phong trào “Xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu”.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

TP Hà Tĩnh đang từng bước cải thiện các tiêu chí, phát triển đô thị theo hướng thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Phong trào thi đua “Xây dựng đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Hiệp hội Các đô thị Việt Nam phát động nhằm tạo nên sức lan tỏa lớn khắp cả nước về phát triển đô thị theo hướng thân thiện gắn với bảo vệ môi trường và tăng trưởng bền vững. Phong trào được đánh giá trên 4 tiêu chí: đô thị thông minh; đô thị xanh; đô thị sạch và đô thị đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại TP Hà Tĩnh, mục tiêu thực hiện phong trào gắn với nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, bền vững môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

Đường Nam Ngạn được chỉnh trang gắn với khai thác cảnh quan dòng sông.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, để thực hiện phong trào, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh, cải tạo và thay thế cây xanh ở các tuyến phố ảnh hưởng tới hành lang an toàn lưới điện, cây xanh không đúng với quy hoạch; trồng mới hệ thống cây xanh để tạo điểm nhấn đô thị nhằm đảm bảo tiêu chí và phù hợp với điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa của địa phương.

Vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, thành phố cũng tổ chức các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, lập lại trật tự đô thị, chỉnh trang hè phố. Cùng với đó, địa phương ưu tiên đầu tư các nguồn lực thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao tiêu chí đô thị văn minh và phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

Nút giao thông tại ngã tư đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nguyễn Huy Tự được sơn kẻ vạch chỉ đường, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu đảm bảo ATGT.

Đến nay, TP Hà Tĩnh đã lắp đặt 3 điểm tín hiệu đèn giao thông, trung tâm giám sát đặt tại Công an thành phố; các ngã ba, ngã tư, ngã năm của tuyến giao thông chính đều có camera giám sát. Ngoài ra, còn huy động Nhân dân tự lắp đặt hơn 1.500 camera tại các khu vực công cộng và được theo dõi tại trụ sở công an phường.

Tiệm cận tiêu chí thành phố thông minh, chính quyền điện tử, thành phố cũng hoàn thành việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), theo đó, xây dựng 7 phân hệ quản lý dữ liệu thống kê bao gồm: giám sát, báo cáo, thống kê các chỉ tiêu KT-XH; quản lý dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; quản lý văn bản và điều hành trực tuyến; quản lý Y tế; GD&ĐT; quản lý du lịch thông minh và lưu trú; camera giám sát thông minh. Việc quản lý hành chính, điều hành nội bộ đã được thực hiện thông qua phần mềm hồ sơ công việc, nhiều lĩnh vực đã áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

Trồng, chăm sóc cây xanh đã trở thành phong trào thường xuyên của đoàn viên thanh niên TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt, phong trào trồng cây xanh phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân từ việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường. Thành phố đã xây dựng chương trình trồng 100.000 cây xanh (thực hiện từ năm 2020); lấy ngày 26/2 hằng năm là Ngày cây xanh thành phố.

Lũy kế năm 2020 đến nay, toàn thành phố trồng được 90.221 cây xanh, riêng trong năm 2023 là 21.205 cây xanh. Từ phong trào, nhiều mảng không gian xanh của đô thị từng bước khôi phục lại ngày càng nhiều, tạo môi trường cảnh quan ngày càng xanh - sạch - đẹp, góp phần tiến tới thu hút, phát triển du lịch. Đây cũng là tiêu chí dành điểm tối đa 19/19 điểm do phong trào quy định.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

Liên tục các chiến dịch, các đợt hưởng ứng vì môi trường xanh được tuổi trẻ thành phố hưởng ứng.

Phó Bí thư Thành đoàn Lê Thị Thảo chia sẻ: “Từ đầu năm 2023 đến nay, Thành đoàn đã tổ chức hơn 10 đợt trồng và chăm sóc cây xanh. Chúng tôi cũng duy trì 1 tháng ít nhất 1 lần chăm sóc cây xanh vào các ngày “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”. Thành đoàn huy động xã hội hóa nguồn lực trao tặng các đường cây thanh niên, đường hoa thanh niên; tham gia trồng hơn 10.000 cây xanh các loại; ra mắt “Sân chơi xanh” với diện tích 2.000 m2, vừa là sân chơi bổ ích cho các em học sinh, thiếu nhi, vừa lan tỏa đến cộng đồng xã hội việc bảo vệ môi trường, xây dựng cuộc sống xanh”.

Thành phố thông minh, sạch, đẹp gắn với tăng trưởng xanh

Phường Thạch Linh ra quân thảm nhựa đường giao thông, nâng cao tiêu chí đô thị.

Cùng với đó, công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang cáp viễn thông, lập trật tự, kỷ cương đô thị cũng được các đơn vị chuyên môn, địa phương hưởng ứng nhằm hoàn thành tiêu chí xây dựng đô thị đẹp - sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương phát động huy động nguồn lực xã hội trong Nhân dân để thực hiện bó, chỉnh cáp viễn thông, đường dây điện trên tất cả tuyến đường (phường Bắc Hà); ra quân xử lý các điểm tồn đọng về trật tự độ thị, chỉnh trang tuyến phố (phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, xã Thạch Hưng...).

Mới đây, TP Hà Tĩnh đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - sáng” năm 2023 với tổng số điểm đạt 98/100. Đây là cơ sở để thành phố trung tâm hoàn thành mục tiêu phát triển thành phố thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.