“Thế giới lô đề” thời 4.0
“Thế giới lô đề” thời 4.0
“Thế giới lô đề” thời 4.0

Giới lô, đề thời công nghệ thường sử dụng thuật ngữ “chủ lô”, “thư ký” để làm ký hiệu. Dưới sự điều hành của chủ lô (hay còn gọi là mạng tổng, nhà cái, đại lý cấp trên), mạng lưới “chân rết” (thư ký) được hình thành để ghi số lô, đề từ người chơi thông qua mạng xã hội (zalo, facebook…). Đằng sau vỏ bọc kinh doanh do chủ lô ngụy tạo, thế giới ngầm dành cho những kẻ đam mê đỏ đen âm thầm hoạt động.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Căn nhà của Nguyễn Văn Thái (SN 1985, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) là nơi đối tượng thường ghi lô, đề từ nhà cái.

Trước ngày bị bắt, cứ 16h hằng ngày, Nguyễn Văn Thái (SN 1985, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) lại biến nhà mình thành “lô cốt”. Tất cả các lối ra vào đều được chủ nhà bịt kín, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Trong không gian kiên cố, anh chủ cửa hàng gas hiền lành, chất phác ngay lập tức “hiện nguyên hình” một chủ lô sừng sỏ. Lắp sim rác vào điện thoại thông minh, Thái bắt đầu nhập cuộc với nhóm “thư ký”. Sòng đề lúc này vô cùng sôi động, “thư ký” thi nhau báo số đánh lô, đề, xiên, ba càng… từ người chơi qua điện thoại.

Theo luật chơi, nếu đánh trúng 2 số cuối cùng của giải đặc biệt, người chơi sẽ trúng đề với tỷ lệ 1 ăn 70; nếu trúng 2 số cuối cùng của một trong tất cả các giải, người chơi trúng lô với tỷ lệ 1 ăn 3,5. Nếu đánh trúng 2 hoặc 3 số lô cùng lúc, người chơi sẽ trúng xiên 2 số (tỷ lệ 1 ăn 10) hoặc xiên 3 số (tỷ lệ 1 ăn 40). Ngoài ra, nếu trúng ba số cuối cùng của giải đặc biệt, người chơi sẽ trúng với tỷ lệ 1 ăn 350.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Đến 18h, “giờ giới nghiêm” đã điểm, sòng đề im ắng trở lại. Tất cả bắt đầu nín thở chờ đợi. 30 phút nữa (tức 18h30’), khi kết quả xổ số miền Bắc được công bố, Thái bắt đầu tính được thua với người chơi. Theo quan sát, các đối tượng hoạt động chủ yếu khép kín, rất ít khi gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội. Việc thanh toán tiền đánh bạc các đối tượng tổ chức rất tinh vi, không trực tiếp đứng ra giao dịch mà các bên đều giao cho cấp dưới. Sau khi kết thúc, mọi dấu vết của cuộc chơi đều được chủ lô “phi tang”.

Thông thường, “chủ lô” ngụy trang dưới vỏ bọc một hộ kinh doanh như: Hoàng Văn Tân (SN 1977, trú tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn) cùng vợ bán giò bột tại chợ Nghèn; Lê Tử Bồng (SN 1987, trú xã Bình An, Lộc Hà) kinh doanh cửa hàng mua bán, cho thuê xe máy; Nguyễn Văn Thái (SN 1985, thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên) là chủ cửa hàng gas…

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Hiện tại, các loại hình vé được công ty xổ số kiến thiết phát hành gồm vé biết kết quả ngay (chiếm 7% thị phần), vé xổ số truyền thống (10% thị phần), vé lô tô (2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, đây là loại vé khách hàng thường dùng đánh lô)…

Để trở thành mắt xích, “thư ký” lẫn người chơi phải đặt cọc (hay còn gọi là gối đầu) một số tiền nhất định hoặc có uy tín với “chủ lô” để tất toán khi có kết quả và tránh tình trạng “bùng” tiền khi thua cuộc. Theo thỏa thuận giữa nhà cái và “thư ký”, tỷ lệ hoa hồng đối với các số đề, xiên là 25%; đối với số lô là 5% và càng ghi được nhiều tiền, phần trăm “thư ký” được hưởng sẽ càng lớn.

Thượng úy Hoàng Văn Vị - cán bộ Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phân tích: “Hiện nay, hình thức tham gia lô đề qua các thiết bị công nghệ vô cùng đơn giản, chỉ qua số điện thoại, email hoặc tin nhắn. Nhập cuộc mọi lúc mọi nơi, không mất thời gian đi lại và lợi nhuận khủng, thêm vào đó, việc tham gia lô đề không hạn chế về độ tuổi, giới tính và đủ mọi thành phần trong xã hội. Đó là lý do khiến tệ nạn này trở thành ma lực hấp dẫn nhiều người”.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Đại lý chính thức của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh được trang bị biển, bảng tên để phân biệt với các điểm ghi lô đề khác trên địa bàn (ảnh trái) và vé xổ số lô tô do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh cấp cho các đại lý .

“Thế giới lô đề” thời 4.0

“Người ta say lô, mê đề bởi… lòng tham. Khoản lợi nhuận từ trò cá cược này khiến nhiều người ôm mộng đổi đời, sẵn sàng bất chấp, lao như thiêu thân” - P.V.H (trú tại tổ dân phố 3, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), một nạn nhân đau xót chia sẻ.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Năm 1995, lô đề bắt đầu thịnh hành tại TX Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh). Dù đã biết kết cục từ những người đi trước nhưng chính anh H. cũng không thể cưỡng lại ma lực của đồng tiền. Để rồi, những lần thua cuộc liên tiếp như “kích động” khiến anh H. vật vã, quay cuồng gõ cửa “tín dụng đen” với mức lãi suất cắt cổ để tiếp tục với trò chơi đen đỏ… 13 năm rơi vào vòng xoáy lô đề để lại cho H. khoản nợ chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Năm 2008, H. phải rao bán ngôi nhà 110 m2 của gia đình tại ngõ 6, đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà với giá 500 triệu đồng để trả nợ. “Hiện tôi vẫn phải thuê trọ và bán rau để duy trì cuộc sống. Chứng kiến nhiều người ôm mộng làm giàu bất chính từ lô đề, tôi chỉ ước giá họ đừng giẫm vào vết xe đổ của mình ngày trước” - H. trải lòng. Theo chia sẻ của nhân vật, rất nhiều người trong đám bạn lô đề của H., người nợ ít vài trăm, người nhiều lên tới hàng chục tỷ đồng và rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, phải trốn chui lủi khi bị đòi nợ thuê, truy đuổi.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Lô, đề trái phép kéo theo nhiều hệ lụy xã hội khác như: gia tăng các vụ phạm pháp hình sự như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gia tăng các vụ ly hôn, các vụ tự tử. Như trường hợp của N.M.H. (huyện Thạch Hà) là một điển hình. H. từng có một công việc ổn định, gia đình thuộc dạng có của ăn của để. Tuy nhiên, từ khi vướng vào “ma đề”, H. chẳng thiết tha làm ăn, trong đầu chỉ quẩn quanh với những con số để kiếm vận may. Thắng ít, thua nhiều, các khoản nợ chủ lô, ngân hàng, người thân, bạn bè, hàng xóm… cứ thế chồng chất. Đường cùng, H. đã lừa đảo các đối tác kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.

“Thế giới lô đề” thời 4.0

Một bảng thống kê số lô, số đề bị cơ quan chức năng thu giữ.

Thực tế cho thấy, con số nạn nhân vỡ nợ vì lô đề tăng nhanh trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng ở địa bàn TP Hà Tĩnh - nơi được coi là “điểm nóng” của tệ nạn này, trong 2 năm gần đây đã có hàng chục gia đình rơi vào cảnh tay trắng. Thấm thía với những bài học đắt giá, nhiều nạn nhân chia sẻ từ trước đến nay chưa thấy bất cứ ai giàu có hoặc đổi đời từ chơi lô đề. Khi quay cuồng để “lấy lại những gì đã mất”, họ không nhận ra đang “mất hết những gì đang có” và hệ quả tất yếu là về với “bác thằng bần”.

thiết kế: huy tùng

(Còn nữa)

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast