Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga; Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 13/9 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: TASS)

Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn nhất lịch sử Nga: Ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thao trường Tsugol để thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất lịch sử nước Nga.

Tại đây ông Putin cũng đã chứng kiến các bài tập trận chung giữa binh sĩ Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận Vostok 2018.

Vostok 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 17/9, huy động hơn 300.000 quân nhân Nga, cùng hàng nghìn binh lính Mông Cổ, Trung Quốc. Cuộc tập trận này đang phô diễn nhiều khí tài tối tân của các nước, với các bài tập của khoảng hơn 1.000 máy bay quân sự và 36.000 xe tăng.

Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

Cựu Tổng thống El Salvador Antonio Saca. (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống El Salvador lĩnh án 10 năm tù vì rửa tiền 300 triệu USD: Một tòa án El Salvador ngày 12/9 kết án cựu Tổng thống Antonio Saca 10 năm tù, gồm 5 năm cho tội rửa tiền và 5 năm vì tội tham nhũng.

Ông Saca đã nhận tội trong cáo trạng đối với ông từ tháng trước. Tại thời điểm đó, luật sư của ông Saca cho biết, cựu Tổng thống đã nhận tội để đổi lấy việc được giảm án tù. Ông Saca cũng bị buộc phải trả lại 260 triệu USD cho nhà nước.

Ông Saca là Tổng thống El Salvador từ năm 2004 đến năm 2009 và bị bắt từ tháng 10/2016. Người kế nhiệm ông Saca, cựu Tổng thống Mauricio Funes (2009 – 2014) cũng bị buộc tội tham nhũng và đã phải sống lưu vong ở Nicaragua kể từ tháng 9/2016.

Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trong cuộc họp báo tại Sofia, Hungary. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU chưa dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhiều cá nhân Nga và Ukraine: Ngày 13/9, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân quốc tịch Nga và Ukraine với cáo buộc làm suy yếu nền độc lập của Ukraine.

Trong thông báo mới đưa ra, Hội đồng châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế đi lại sẽ được gia hạn thêm 6 tháng với 155 cá nhân và 44 công ty.

Thông báo có đoạn nêu rõ kết quả đánh giá tình hình mới nhất cho thấy chưa đủ cơ sở để thay đổi cơ chế trừng phạt hiện nay.

Các biện pháp trừng phạt này lần đầu được áp dụng từ tháng 3/2014 và được đánh giá gia hạn theo chu kỳ 6 tháng/lần. Như vậy, quyết định mới cho phép duy trì các biện pháp trừng phạt tới hết ngày 15/3/2019.

Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

Lực lượng dân phòng Syria tìm kiếm người sống sót trong một vụ không kích tại thị trấn Harem, tỉnh Idlib ngày 22/3. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Trên 360.000 người thiệt mạng trong 7 năm nội chiến Syria: Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 13/9 cho biết số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm tại Syria đã lên tới 360.000 người, trong bối cảnh quân đội Chính phủ Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát.

Cụ thể, số liệu của SOHR cho biết đã ghi nhận được 364.792 người chết, 110.687 người trong số đó là dân thường, kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria vào tháng 3/2011.

Ngoài ra, khoảng hơn 124.000 người thiệt mạng là người trực tiếp tham chiến, 50% trong đó là binh sĩ quân đội Syria và phần còn lại là các lực lượng trong và ngoài nước trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Thế giới ngày qua: 7 năm nội chiến Syria, hơn 360.000 người thiệt mạng

Alexander Petrov (trái) và Ruslan Boshirov xuất hiện trên truyền hình Nga ngày 13/9. (Ảnh chụp màn hình)

Hai người Nga bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên ở Anh lần đầu lên tiếng: Hai người đàn ông bị London cáo buộc đầu độc cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal ngày 13/9 xuất hiện trên kênh truyền hình RT, khẳng định họ tới thành phố Salisbury ở Anh để du lịch, đồng thời phủ nhận việc có liên quan tới âm mưu ám sát, AFP đưa tin.

Hai người có ngoại hình giống với hai nghi phạm mà Anh công bố. Cơ quan an ninh Anh xác định danh tính của họ là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov nhưng lưu ý đây có thể là tên giả. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga, hai người này cho biết tên thật của họ chính xác là Petrov và Boshirov.

Hai người này tuyên bố không tham gia vào âm mưu giết hại cựu điệp viên Skripal và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok vào ngày 4/3, cuộc tấn công mà London cho rằng Điện Kremlin đứng sau dàn xếp.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast