Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

(Baohatinh.vn) - Thời tiết thuận lợi đang tạo điều kiện cho nông dân Hà Tĩnh tập trung xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ sản xuất rau màu vụ đông 2022.

Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

Thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) rộn ràng không khí sản xuất rau màu vụ đông.

Những ngày này, cánh đồng sản xuất tập trung ở thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) rộn ràng không khí người dân làm đất, lên luống, bón phân... để kịp xuống giống cây trồng vụ đông. Hiện nay, các thửa ruộng đang có nền đất khô ráo, tạo thuận lợi cho bà con rút ngắn thời gian sản xuất. Được biết, vụ đông này, người dân thôn Bắc Bình chủ yếu trồng các loại cây chủ lực có giá trị tương đối cao như khoai tây, bắp cải, đậu cô ve…

Bà Trần Thị Thu (thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn) cho biết: “Gia đình tôi sản xuất gần 2 sào khoai tây và đậu cô ve. Khâu làm đất rất quan trọng nên đặc biệt được chú ý, lên luống to để cây ra củ tốt. Từ đầu vụ mưa liên tục nên tiến độ cũng có chậm hơn những năm trước nên giờ thời tiết tốt lên phải cố gắng làm càng nhanh càng tốt trước khi đợt mưa mới về”.

Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

Phân chuồng ủ hoai được bà con nông dân tận dụng để giảm chi phí sản xuất, tăng độ phì nhiêu cho đất.

Theo ông Bùi Đức Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, đến nay, cơ bản diện tích sản xuất trong vườn hộ trên 65 ha đã bắt đầu có thu hoạch với một số cây rau ngắn ngày, vùng sản xuất tập trung gần 10 ha bà con đang đẩy nhanh làm đất, xuống giống. Xã chủ yếu sản xuất khoai tây, đậu cove, ngô, một số giống rau… Để động viên bà con tích cực bám đồng, bám vườn, xã có chính sách hỗ trợ 50% tiền giống, tiền làm đất.

Tại xã Thạch Liên - một trong những địa phương sản xuất rau màu vụ đông lớn của huyện Thạch Hà, bà con nông dân cũng đang huy động nhân lực xuống đồng.

Bà Từ Thị Châu (thôn Thọ, Thạch Liên) cho biết: “Phải nhanh chóng làm đất cho xong chứ cây giống trong vườn trồng đã phát triển tốt, không đưa ra các luống đất có diện tích lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Tôi có gần 3 sào đất, chủ yếu trồng súp lơ, bắp cải và một ít rau ngắn ngày xen canh để thêm đồng ra đồng vào”.

Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

Huyện Thạch Hà tập trung sản xuất rau vụ đông ở các vùng có lợi thế như: Tượng Sơn, Thạch Văn, Thạch Liên...

Được biết, tính đến nay, tiến độ làm đất, sản xuất các loại cây trồng vụ đông ở huyện Thạch Hà đã đạt gần 50% kế hoạch (515 ha/1.080 ha), trong đó ngô 22 ha, khoai 67 ha, rau, củ, quả 426 ha. Huyện đã chỉ đạo các địa phương bám nắm cơ sở, tiếp tục đôn đốc bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông.

Thời điểm này, không khí sản xuất cũng đang trở nên tất bật hơn ở khắp các các cánh đồng của xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ). Bà con nông dân đang huy động các loại phương tiện từ cơ giới đến thủ công để làm đất kịp gieo trỉa cây trồng.

Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

Cơ giới hóa sản xuất nên tiến độ làm đất gieo trồng được đẩy nhanh.

Cùng với đó, người dân cũng tập trung chăm sóc số diện tích trồng trong vườn hộ để cung ứng ra thị trường vì hiện nay giá rau xanh đang ở mức cao, đem lại thu nhập ổn định.

Bà Trần Thị Mai (thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân) cho biết: “Những ngày qua, tôi luôn có mặt ngoài đồng từ sáng sớm đến chiều tối để làm cỏ, cày ải, bón phân, lên luống… Mùa này được ngày nào nắng ráo là mình phải tranh thủ tối đa".

Thời tiết thuận lợi, nông dân Hà Tĩnh xuống đồng làm rau màu vụ đông

Nông dân xã Bùi La Nhân (Đức Thọ) huy động máy móc, nhân lực để tập trung sản xuất kịp thời vụ.

Ông Bùi Đức Dương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đức La cho biết: “HTX sản xuất trên diện tích gần 50ha. Sau mấy ngày tập trung ra quân, cơ bản số diện tích này đã được xuống giống xong. Những năm gần đây, vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao đạt từ 40 - 50 triệu đồng/ha nên bà con rất phấn khởi”.

Được biết, vụ đông 2022, huyện Đức Thọ dự kiến sẽ sản xuất trên gần 1.200 ha diện tích. Các loại cây trồng chủ lực là giống ngô ngắn ngày, khoai lang, ngô lấy hạt và các loại rau như cà rốt, khoai tây, đậu cove, rau cải các loại… Đối với các địa phương bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua, huyện có chính sách hỗ trợ giống, phân bón để bà con có điều kiện khắc phục thiệt hại và tiếp tục sản xuất nhằm phủ kín diện tích.

Theo ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông năm 2022, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng hơn 11.500 ha cây trồng vụ đông các loại, đến thời điểm này đã đạt hơn 4.700 ha (trên 40%). Ngay từ đầu vụ sản xuất, tiến độ đã bị ảnh hưởng khá nhiều do gặp các đợt mưa lớn nên hiện nay, ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương tranh thủ các đợt thời tiết tốt, tập trung sản xuất cây trồng vụ đông nhằm đảm bảo tiến độ theo khung kế hoạch.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.