Thủ hiến Catalonia bị phế truất không xin tị nạn chính trị

Chiều tối 31-10 (giờ VN), ngay sau khi Tòa hiến pháp Tây Ban Nha ra phán quyết đình chỉ tuyên bố độc lập ngày 27-10, cựu Thủ hiến Catalonia đã lên tiếng từ Bỉ.

thu hien catalonia bi phe truat khong xin ti nan chinh tri

Thủ hiến bị phế truất của Catalonia, ông Carles Puigdemont, trong cuộc họp báo ngày 31-10 tại Bỉ - Ảnh: REUTERS

Đây là lần đầu tiên ông Carles Puigdemont lên tiếng sau khi Catalonia bị tước quyền tự trị và chính thức đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương Madrid ngày 30-10.

Như vậy, các thông tin nói ông Puigdemont đã rời Tây Ban Nha và đến Bỉ trước đó là chính xác.

Phát biểu trước đông đảo phóng viên ngày 31-10, cựu lãnh đạo Catalonia khẳng định ông đến Bỉ "không phải để xin tị nạn chính trị" như các suy đoán hai ngày qua, mà là vì "sự an toàn và tự do" nhưng không nói rõ sẽ ở trong bao lâu.

Ông Puigdemont nói rằng không phải ông đang trốn chạy sau khi bị các công tố viên Tây Ban Nha đề nghị truy tố tội "kích động làm phản", khẳng định sẽ chỉ trở về Tây Ban Nha nếu nhận được "sự đảm bảo" từ chính quyền trung ương.

Cựu Thủ hiến Catalonia cũng kêu gọi mọi người bình tĩnh, tránh bạo lực nếu không muốn bị bắt.

"Tôi đã nói người dân nên chuẩn bị đường dài. Dân chủ sẽ là nền tảng cho chiến thắng của chúng ta", Reuters dẫn lời ông Puigdemont nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Chúng ta không thể xây dựng một nền cộng hòa cho tất cả người dân bằng bạo lực được. Chúng ta nên chậm lại và cân nhắc cái giá hợp lý có thể trả (cho nền cộng hòa đó)

Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont kêu gọi.

Việc Nghị viện Catalonia tuyên bố độc lập ngày 27-10 đã dẫn tới sự chia rẽ và những phản ứng trái chiều tại Tây Ban Nha.

Trong các cuộc biểu tình riêng rẽ sau đó, hàng trăm ngàn người đã xuống đường thể hiện hai thái cực ủng hộ và phản đối Catalonia độc lập.

Vài tiếng đồng hồ sau khi Catalonia tuyên bố độc lập, Thượng viện Tây Ban Nha đã đáp trả bằng việc bỏ phiếu kích hoạt Điều 155 của Hiến pháp, tước quyền tự trị của Catalonia và thông qua các biện pháp ứng phó do Thủ tướng Mariano Rajoy đề xuất.

Các biện pháp này bao gồm giải tán chính quyền của ông Puigdemont và kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 12 tới.

Chính quyền Madrid trước đó cũng để ngỏ khả năng ông Puigdemont có thể tham gia cuộc bầu cử trên nếu muốn.

Ngày 31-10, cựu Thủ hiến Puigdemont tuyên bố ông chấp nhận giải pháp bầu cử sớm, khẳng định sẽ tôn trọng kết quả và đòi hỏi điều tương tự từ chính quyền trung ương.

"Tôi muốn nhà nước Tây Ban Nha phải có một lời cam kết rõ ràng. Liệu họ có tôn trọng kết quả bầu cử (vào tháng 12 tới) ở Catalonia nếu những người theo chủ nghĩa ly khai chiếm đa số?" ông Puigdemont đặt vấn đề.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, ngay sau cuộc họp báo của cựu thủ hiến Catalonia, Văn phòng Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã ra tuyên bố khẳng định "không mời" ông Puigdemont như truyền thông đã nói trước đó.

"Chính phủ Bỉ không hề có một động thái nào mang tính khuyến khích ông Puigdemont tới Bỉ", Reuters dẫn thông báo nêu rõ.

Mặc dù vậy, phía Bỉ khẳng định ông Puigdemont "vẫn sẽ được đối xử như bất kỳ công dân nào khác của Liên minh châu Âu".

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.