Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai ở Thạch Hà

(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục tập trung tuyên truyền các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trước, trong và sau mùa mưa bão, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”...

Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai ở Thạch Hà

Chiều 2/6, đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN của UBND tỉnh do Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công tác PCTT&TKCN năm 2022 trên địa bàn Thạch Hà.

Năm 2022, UBND huyện Thạch Hà đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy, văn phòng thường trực và thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT&TKCN; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ PCTT&TKCN cho các địa phương, đơn vị.

Huyện cũng chủ động xây dựng và phê duyệt các phương án về PCTT&TKCN năm 2022 theo quy định; đặc biệt là các phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão; sơ tán dân vùng thường xuyên ngập lụt, sạt lở đất ven sông, chân núi và hạ du các hồ chứa trên địa bàn; phương án hộ đê; phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản; phương án tổ chức đảm bảo giao thông và huy động phương tiện phòng, chống thiên tai; phương án hậu cần phục vụ PCTT&TKCN...

Đặc biệt, xây dựng phương án chi viện lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần ứng cứu công trình hồ chứa Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên; tổ chức đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch an toàn đập, hồ chứa nước của huyện; tổ chức đánh giá hiện trạng và báo cáo đề xuất về công tác hộ đê trước mùa mưa bão...

Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai ở Thạch Hà

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nguyễn Việt Đức: Thạch Hà cần rà soát kỹ để triển khai các kế hoạch ứng phó với thiên tai, đặc biệt là phương châm "4 tại chỗ"; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi đê điều trên địa bàn.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, thời gian tới, huyện Thạch Hà tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đang dang dở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên trong đoàn chỉ huy PCTT&TKCN từ huyện đến cơ sở; nâng cao hơn nữa năng lực dự báo, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống; kiểm tra, đánh giá thực trạng các công trình phòng chống thiên tai có nguy cơ mất an toàn cao...

Tại buổi làm việc, huyện Thạch Hà đã đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh có kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sớm triển khai dự án tăng cường khả năng thoát lũ vùng hạ du công trình thủy lợi Kẻ Gỗ; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hồ đập bị hư hỏng, xuống cấp như hồ chứa nước đập Bạng (xã Lưu Vĩnh Sơn), hồ chứa nước đập Trằm (xã Việt Tiến), trạm bơm Đò Bang (Tượng Sơn); nâng cấp tuyến đường giao thông và cầu dân sinh thôn Thanh Long, Vĩnh Hòa (Đỉnh Bàn), tuyến kênh tiêu thoát lũ từ ngõ cố Phước (thôn Thanh Lan) đến đường Quốc lộ 15B (Thạch Khê).

Các thành viên của đoàn kiểm tra cũng đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCTT&TKCN tại huyện Thạch Hà trong thời gian tới.

Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai ở Thạch Hà

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt kết luận nội dung làm việc.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt lưu ý, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó, huyện cần tiếp thu ý kiến phát biểu, góp ý của các thành viên trong đoàn để cập nhật, bổ cứu vào nội dung chỉ đạo; chuẩn bị kỹ các kịch bản, đánh giá tổng thể công tác PCTT&TKCN năm 2021 để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tập trung tuyên truyền các phương án PCTT&TKCN trước, trong và sau mùa mưa bão nhằm nâng cao cảnh giác cho cán bộ, Nhân dân; kiểm tra, rà soát các địa bàn ven biển, địa bàn nằm ở khu vực hạ du hồ Kẻ Gỗ và các công trình trọng yếu như đập Khe Xai, đê Hữu Phủ...; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; đảm bảo thu hoạch xong vụ hè thu trước ngày 15/9, có phương án đảm bảo an toàn cho các hộ nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn nghề cá...

Thực hiện tốt “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai ở Thạch Hà

Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT&TKCN đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại tuyến đê Hữu Phủ (đoạn qua xã Đỉnh Bàn).

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.