Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

(Baohatinh.vn) - Bình thường, mỗi tháng HTX Kinh doanh Chổi đót Sơn Trường (Hương Sơn – Hà Tĩnh) tiêu thụ trên 3.000 sản phẩm. Những ngày cận Tết Nguyên đán, đơn hàng tăng gấp ba, gấp bốn lần, HTX phải "vận hành" hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Lập gia đình từ năm 2013 và cũng từ đây, anh Nguyễn Trọng Duật (thôn 8, xã Sơn Trường - người đứng ngoài cùng bên trái) chọn nghề làm chổi đót để lập nghiệp tại quê hương. Ban đầu sản xuất nhỏ lẻ, dần dần với sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, đơn hàng càng dày thêm. Với mục đích mở rộng thị trường, anh Duật tập hợp các thành viên, thành lập HTX Chổi đót Sơn Trường.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Khác với các loại chổi đót khác, chổi đót của HTX được làm với mẫu mã đặc trưng. Đót được bện chặt theo chiều vạt nghiêng, có thể tiếp xúc mặt đất nhiều hơn so với kiểu bện theo hình cánh quạt.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Đặc biệt, HTX không tận dụng thân đót làm cán mà mua tre làm cán để tạo sự chắc chắn. Vì thế, được nhiều khách hàng ưa chuộng, cơ sở sản xuất ra không kịp để bán. Thị trường chủ yếu là nội tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Bình thường, mỗi tháng HTX xuất ra thị trường trên 3.000 sản phẩm, dịp tết này đơn hàng tăng gấp ba, gấp bốn lần. Anh Nguyễn Trọng Duật - Giám đốc HTX Chổi đót Sơn Trường, chia sẻ: "Hàng năm vào mùa, HTX thuê xe sang Lào mua hàng chục tấn đót về tích trữ để sản xuất. Đót của Lào được nắng nên đẹp hơn và cũng giảm một phần chi phí so với vận chuyển từ miền Nam về".

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Vì thế, HTX phải tăng ca sản xuất để kịp đơn hàng, lương cũng cao hơn, từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Để kịp giao hàng cho khách, dịp này, HTX "tuyển thêm" hàng chục lao động thời vụ vào dây chuyền sản xuất.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Bà Nguyễn Thị Sáng (thôn 8, xã Sơn Trường - bên phải) cho biết: Ngoài làm ruộng, lúc nông nhàn chúng tôi tranh thủ làm chổi kiếm thêm thu nhập. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, đơn hàng nhiều, mức lương chúng tôi cũng khá, giúp trang trải để có cái tết đủ đầy hơn.

Chổi đót Sơn Trường cung không đủ cầu trong dịp tết

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sơn Trường Trần Thị Nhâm: “Mô hình sản xuất của HTX Chổi đót Sơn Trường không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là chị em phụ nữ, những người yếu thế, tàn tật. HTX cần nỗ lực vượt qua khó khăn về vốn và tìm kiếm nguồn nguyên liệu".

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Vấn nạn hàng giả là câu chuyện không mới nhưng chưa khi nào hết nhức nhối trong xã hội. Các vụ việc sản xuất hàng giả liên tiếp được phát hiện càng khiến người tiêu dùng trong nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lo lắng.
Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Dưới làn sóng chuyển đổi số, các ngân hàng đang cắt giảm mạnh nhân sự, có nơi giảm cả nghìn người. Tuy nhiên, vẫn có những nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự mới.
Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Từ 15h ngày 5/5, giá xăng RON 95 giảm 50 đồng xuống 19.580 đồng/lít. Từ đầu năm 2025, mặt hàng này đã có 9 lần tăng giá và 9 lần giảm giá.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” sau lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” sau lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các đặc sản Hà Tĩnh như kẹo cu đơ, cà muối, hải sản khô, nước mắm… "đắt hàng" khi được du khách và con em xa quê chọn mua để sử dụng và làm quà biếu.