Đấu giá 35 lô đất ở Lộc Hà vượt mức khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Sau phiên đấu giá, 35 lô đất ở Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) được bán ra vượt giá khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng (từ gần 18 tỷ đồng lên hơn 29,3 tỷ đồng).

Đấu giá 35 lô đất ở Lộc Hà vượt mức khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng

Phiên đấu giá thu hút 300 lượt khách hàng tham gia.

Phiên đấu giá 35 lô đất thuộc khu quy hoạch Đồng Đình và Đồng Trộp ở xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức ngày 13/11 đã thu hút 300 lượt khách hàng tham gia. Đây là một trong những phiên đấu có quy mô lớn từ trước đến nay trên địa bàn.

Khu quy hoạch Đồng Đình và Đồng Trộp ở vị trí đắc địa thuộc xã Thạch Châu. Trong đó, Đồng Đình có 32 lô đất nằm sát tuyến Tỉnh lộ 9 và Đồng Trộp có 3 lô nằm trên đường 22/12 cũ với lợi thế về giao thông và tiềm năng phát triển về dịch vụ, thương mại.

Đấu giá 35 lô đất ở Lộc Hà vượt mức khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng

Tổ thư ký hỗ trợ đấu giá viên mở các phong bì tham gia đấu giá được người dân gửi qua đường bưu điện.

Tất cả 35 lô đất có diện tích dao động từ 190m2 -300m2/lô với mức giá khởi điểm từ 446,5 triệu - 864 triệu đồng/lô.

Trung bình mỗi lô đất có từ 12-15 lượt khách tham gia đấu giá. Sau phiên đấu giá, 35/35 lô đất được bán ra, vượt mức giá khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng (từ gần 18 tỷ đồng lên hơn 29,3 tỷ đồng).

Đấu giá 35 lô đất ở Lộc Hà vượt mức khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh để người tham gia đấu giá thuận tiện khi giao dịch qua hình thức chuyển khoản.

Chị Lê Thị Hiên (thôn Hồng Lạc, xã Thạch Châu) cho biết: “Tôi gửi phiếu đấu giá thông qua đường bưu điện từ ngày 9/11/2020. Hình thức bỏ phiếu gián tiếp này đã bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng, ngăn chặn được nạn cò mồi; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu thực sự về đất ở".

Đấu giá 35 lô đất ở Lộc Hà vượt mức khởi điểm hơn 11,3 tỷ đồng

Lực lượng công an phối hợp với cán bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh kiểm soát chặt chẽ tại phiên đấu giá.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nguyễn Mạnh Quỳnh cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ của lực lượng Công an huyện Lộc Hà, UBND xã Thạch Châu trong công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh trật tự tại phiên công bố giá; từ đó, giúp cuộc đấu giá diễn ra thuận lợi, tạo tâm lý an tâm, an toàn cho khách hàng tham gia".

Chủ đề Đấu giá

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast