Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, hiện nay, các bể bơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã mở cửa hoạt động trở lại và thu hút đông đảo con em, phụ huynh đến “giải nhiệt” trong những ngày hè nắng nóng.

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Mở cửa hoạt động từ cuối tháng 5, những ngày qua, các bể bơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh thu hút đông đảo khách đến tham gia bơi lội, nhất là vào dịp cuối tuần. Không chỉ vui chơi giải trí, nhiều phụ huynh còn đưa con em mình đến tham gia các lớp dạy bơi để nâng cao kỹ năng, phòng tránh đuối nước cho trẻ.

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Cho con học tại bể bơi Gia Nguyễn (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thu (mặc áo đỏ - PV) ở xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân chia sẻ: "Nghỉ hè, tôi muốn con được thỏa sức vui chơi và rèn luyện sức khỏe. Vì vậy, tôi cho các con vào nhà người thân ở gần đây để các con được học bơi và trải nghiệm kỳ nghỉ hè bổ ích, tránh xa các thiết bị điện tử. Sống ở vùng sông nước, con biết bơi sẽ giúp tôi an tâm hơn".

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Theo ghi nhận, trong những ngày cuối tuần, nền nhiệt độ ngoài trời ở Hà Tĩnh phổ biến từ 36 - 38°, nắng nóng gia tăng. Điều này đã khiến “sức hút” của các bể bơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh cũng tăng cao. Các bể bơi lớn như: Gia Nguyễn, Hào Quang, Khách sạn Đại Bàng, Khách sạn Vinpearl... đều thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày, tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Giá vé vào các bể bơi cũng dao động từ 20.000 - 50.000 đồng/vé trẻ em và 50.000 - 100.000 đồng/vé người lớn. Nếu mua vé theo tháng, giá dịch vụ cũng đi kèm với các ưu đãi như: giảm giá, tặng thêm buổi bơi... Nhằm đáp ứng nhu cầu học bơi của con em trên địa bàn, chủ các bể bơi cũng thuê các thầy giáo dạy thể dục tại các trường học để mở các lớp dạy bơi cho trẻ.

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Tham gia dạy bơi ở nhiều bể bơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh, thầy Cao Quang Tuấn - giáo viên Trường Tiểu học Văn Yên cho biết: "Bơi lội không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn giúp người bơi, nhất là trẻ em có thể tự bảo vệ được mình, tránh tai nạn sông nước. Hiện nay, nhu cầu học bơi của phụ huynh và học sinh rất lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, mỗi ngày tôi chỉ nhận dạy 3 ca, mỗi ca khoảng 10 em với thời lượng từ 45 - 60 phút/ca. Một khóa học thường kéo dài 12 buổi với giá khoảng 1 triệu đồng/khóa".

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Ngoài các bể bơi lớn, hiện nay, tại một số điểm vui chơi trên địa bàn TP Hà Tĩnh, các chủ kinh doanh cũng nắm bắt nhu cầu và cho lắp đặt các bể bơi di động để phục vụ các khách hàng "nhí". Giá dịch vụ ở các bể bơi di động này "mềm" hơn với 20.000 đồng/vé, không phân biệt giá vé trẻ em hay người lớn. (Ảnh chụp tại bể bơi di động của Khu vui chơi Thanh Mai, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh).

Dịch vụ bơi ở TP Hà Tĩnh hút khách trong những ngày hè nắng nóng

Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp diễn, vì vậy, lượng khách “đổ về” các bể bơi để “giải nhiệt”, vui chơi giải trí sẽ còn tăng cao trong nhiều ngày tới. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng, các chủ kinh doanh cũng tăng cường kiểm tra thay nước, xử lý hồ bơi theo đúng quy định. Việc đảm bảo vệ sinh hồ bơi cũng là một trong những yếu tố cạnh tranh dịch vụ bơi lội hiện nay tại TP Hà Tĩnh.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast