Giá xăng dầu có thể giảm mạnh sau 2/9

Thị trường thế giới giảm sâu trong nửa cuối tháng 8 là sức ép khiến giá trong nước có thể thể giảm mạnh.

3/9 là thời điểm cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ tính toán điều chỉnh lại giá bán lẻ xăng dầu. Chu kỳ tính giá 15 ngày lần này đưa ra một tình huống khó đoán do những biến động của thị trường xăng dầu thế giới. Sau đợt điều chỉnh ngày 19/8, giá thế giới giảm liên tục 10 ngày, xuống mức sâu nhất 6 năm, song lại tăng mạnh trong 3 phiên sau đó.

Chốt phiên hôm qua (31/8), dầu Brent tăng 8,2% lên 54,15 USD một thùng. Còn dầu WTI tăng 8,8% lên 49,2 USD. Tổng cộng 3 ngày qua, giá dầu đã tăng 27,5% - mạnh nhất từ năm 1990.

Với diễn biến này, giá bán xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore (căn cứ để tính cơ sở trong nước) cũng biến động mạnh. Mức thấp nhất được ghi nhận trong 10 ngày qua (26 và 27/8) là khoảng 54,6 USD. Đến hôm qua (31/8), sau 3 ngày tăng liên tiếp, con số này đã lên 59,17 USD mỗi thùng xăng RON 92.

Biểu đồ các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tư cuối năm 2014 đến nay

Biểu đồ các đợt điều chỉnh giá xăng dầu tư cuối năm 2014 đến nay

Tuy nhiên, theo một thành viên Tổ điều hành liên bộ về giá xăng dầu, tính trung bình trong 12 ngày qua, giá xăng dầu thành phầm RON 92 vẫn giảm khoảng 7-8 USD mỗi thùng so với bình quân 15 ngày trước đó. “Do vậy, dù trong ba ngày cuối, giá thế giới có tăng với biên độ như hai ngày qua thì cơ hội để giảm giá sâu tại lần điều chỉnh ngày 3/9 tới vẫn rất lớn”, vị này nhận định.

Quan điểm của đại diện tổ điều hành nói trên là có cơ sở nếu nhìn lại các chỉ số của hai lần giảm giá trong tháng 8. Cụ thể, ngày 19/8, giá xăng RON 92 đã giảm 768 đồng khi mà chênh lệch giá bình quân so với kỳ trước đó là thấp hơn 4,2 USD mỗi thùng.

Tổng giám đốc một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại phía Nam tính toán giá thành phẩm trung bình 12 ngày qua thấp hơn khoảng 8 USD so với trước. “Tuy nhiên, biên độ tăng giá trong 3 ngày vừa qua là khá lớn nên cũng chưa thể nói trước điều gì vì chu kỳ này vẫn còn hơn 2 ngày nữa”, ông này thận trọng.

Theo đại diện doanh nghiệp, một yếu tố tác động không nhỏ đến cơ hội giảm giá lần này là việc điều chỉnh tỷ giá của mới đây của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp từ chối tiết lộ mức ảnh hưởng của tỷ giá lên mỗi lít xăng dầu nhập khẩu là bao nhiêu.

Trong khi đó, đại diện của tổ điều hành xăng dầu thì cho hay, nếu giá bình quân xăng dầu thành phẩm của chu kỳ này giảm 6-7 USD so với trung bình 15 ngày của kỳ trước và các công cụ thuế, quỹ bình ổn vẫn giữ nguyên thì "cơ hội giảm giá tới đây ngang bằng lần gần nhất là hoàn toàn có thể”.

Đợt giảm giá xăng gần nhất diễn ra ngày 19/8, khi mỗi lít RON 92 hạ 770 đồng, về mức 18.530 đồng. Đó là lần giảm thứ 4 liên tiếp, kể từ đỉnh 20.710 đồng lập hồi tháng 6/2015. Tính chung trong năm 2015, giá xăng RON 92 đã trải qua 6 lần giảm (tổng cộng 4.390 đồng) và 4 lần tăng (tổng cộng 5.040 đồng). Như vậy, giá xăng hiện nay vẫn cao hơn so với giai đoạn đầu năm khoảng 650 đồng mỗi lít.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast