Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

(Baohatinh.vn) - Còn hơn 20 ngày nữa mới tới Noel, tuy nhiên, thời điểm này, các món đồ trang trí lễ Giáng sinh đã bày bán ở các cửa hàng, siêu thị, nhà sách trên địa bàn TP Hà Tĩnh với đủ màu sắc, chủng loại, kích cỡ.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Đi dọc con phố Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), có thể thấy rất nhiều cửa hàng đã bày bán cây thông, trang phục, phụ kiện trang trí cho mùa Giáng sinh với nhiều mẫu mã đẹp, đủ màu sắc, chất liệu… Theo các chủ cửa hàng ở đây cho biết, họ bắt đầu bày bán hàng phục vụ Noel từ những ngày cuối tháng 11 để tạo sự quan tâm, chú ý của khách hàng.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Hiện nay, trên thị trường bán chạy nhất là cây thông xanh với các loại như: Thông 3 lá, thông tuyết, thông cước. Theo các tiểu thương, loại cây to thường được các cửa hàng, cơ quan đặt mua về trang trí, còn các gia đình có xu hướng mua cây nhỏ hơn. Giá cây thông tùy theo chất liệu và chiều cao, cây cỡ vừa và nhỏ có giá từ 200.000 đến 800.000 đồng/cây; cây to, cao giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/cây.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Anh Nguyễn Bá Đức - chủ shop Bảo Khánh (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: Giá cả năm nay không biến động nhiều so với năm ngoái. Các mặt hàng khá phong phú, đa dạng như: khăn quàng, găng tay, tất, mũ, móc khóa, gấu bông... hình ông già Noel và phụ kiện, đồ trang trí... có giá bán từ 5.000 – 100.000 đồng/sản phẩm. Còn bộ quần áo ông già Noel có giá từ 100-200.000 đồng/bộ.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Ngoài ra, để thu hút người mua và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng còn cung cấp dịch vụ trang trí cây thông, trang trí không gian tại nhà. Khách hàng hoàn toàn có thể đặt làm mô hình theo ý thích phù hợp với khả năng tài chính.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Chị Thùy Dung - chủ shop Gia Khánh (đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) cho biết: "So với năm ngoái, thị trường đồ trang trí Noel năm nay đa dạng hơn. Khách hàng thời gian này chủ yếu là các trung tâm thương mại, công ty, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng kinh doanh thời trang tới mua các món hàng để phục vụ việc trang trí. Còn các gia đình thường trang trí muộn hơn một chút".

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Hiện tại, nhiều trung tâm thương mại, quán cà phê, cửa hàng quần áo... đã bố trí cây thông, thú nhồi bông, hộp quà... để trang trí và phục vụ du khách chụp ảnh.

Thành phố Hà Tĩnh ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh

Theo nguồn gốc, lễ Giáng sinh được tổ chức vào đêm 24/12 và kéo sang ngày 25/12, là ngày lễ được biết đến chủ yếu ở phương Tây và dành cho những người theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều năm nay, ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, Giáng sinh đã trở thành dịp vui chung dành cho tất cả mọi người.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast