Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiếp tục rà soát đánh giá hiện trạng, nâng cao chất lượng công trình thủy lợi.

Chiều 16/8, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh về kết quả hoạt động từ năm 2020 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga chủ trì.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Hiện nay, Công ty quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn 6 huyện, thành phố và thị xã thuộc phía Nam Hà Tĩnh, gồm 33 công trình hồ chứa, 4 đập dâng, 1 cống ngăn mặn giữ ngọt và trên 438km kênh mương, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng năm trên 45.000ha đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả công trình.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh Trần Mạnh Cường báo cáo kết quả hoạt động từ năm 2020 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của công ty.

Giai đoạn 2020 - 2022, công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch cấp nước, chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận hành điều tiết, phân phối nguồn nước hợp lý, đảm bảo cấp đủ nước tưới góp phần vào thắng lợi ngành nông nghiệp của các huyện phía Nam Hà Tĩnh. Công ty cũng đã phối hợp với ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo sát thực tế.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo công ty đã nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi như: trồng cây, xây dựng nhà cửa, lều quán, hàng rào, lán trại, trang trại, đào ao; việc sử dụng nước tại một số địa phương trên các hệ thống thủy lợi còn lãng phí, thất thoát tại các khu vực tưới…

Công ty kiến nghị tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí cho mục “Sự nghiệp thủy lợi” trong dự toán thu, chi ngân sách của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn, từng bước thực hiện các nội dung về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, sửa chữa hệ thống kênh mương.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của công ty thời gian qua; đồng thời đề nghị công ty tiếp tục rà soát đánh giá hiện trạng công trình, bảo trì, bảo dưỡng nâng cao chất lượng công trình thủy lợi; phối hợp, xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi; chú trọng công tác an toàn các hồ chứa nước, an toàn hồ đập trong mùa mưa bão…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ tổng hợp, gửi đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!