TikTok chính thức dừng hoạt động tại Mỹ, ông Trump cân nhắc lùi lệnh cấm

Trả lời phỏng vấn hãng NBC News, ông Trump nói rõ hiện ông chưa có quyết định cuối cùng về TikTok nhưng đang cân nhắc việc lùi thời gian thực hiện lệnh cấm.

tiktok.jpg
Logo của ứng dụng TikTok trên điện thoại và quốc kỳ Mỹ. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 18/1, TikTok đã dừng hoạt động tại Mỹ trước khi lệnh cấm liên bang đối với ứng dụng chia sẻ video ngắn này chính thức có hiệu lực ngày 19/1.

Nội dung tin nhắn hiển thị trên ứng dụng nêu rõ: "Luật cấm TikTok đã được ban hành tại Mỹ. Thật không may, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không thể sử dụng TikTok lúc này."

Theo TikTok, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết sẽ làm việc với công ty để tìm giải pháp khôi phục hoạt động của ứng dụng sau khi ông nhậm chức.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết nhiều khả năng ông sẽ lùi thời gian thực thi lệnh cấm cho TikTok trong 90 ngày.

Trả lời phỏng vấn hãng NBC News, ông Trump nói rõ hiện ông chưa có quyết định cuối cùng về TikTok nhưng đang cân nhắc việc lùi thời gian thực hiện lệnh cấm.

Ông nói: "Nhiều khả năng sẽ có việc gia hạn 90 ngày, vì điều này là phù hợp. Nếu quyết định làm vậy, có lẽ tôi sẽ công bố vào thứ 2 (ngày 20/1).”

Theo dự luật được hai đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua và đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào tháng 4/2024, công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc phải bán TikTok cho một công ty nước ngoài trong 270 ngày, nếu không ứng dụng chia sẻ video này sẽ bị cấm hoạt động tại Mỹ kể từ ngày 19/1/2025.

TikTok đã kiện Chính phủ Mỹ vì cho rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận của Tiktok và người dùng.

Tuy nhiên, trong phán quyết đưa ra hôm 17/1 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ đã ủng hộ đạo luật cấm TikTok hoạt động tại Mỹ nếu như chưa được công ty mẹ bán lại.

Sau quyết định của Tòa án Tối cao, Nhà Trắng ra tuyên bố nói rõ TikTok nên tiếp tục hoạt động tại Mỹ nhưng phải thuộc quyền sở hữu của người Mỹ hoặc chủ sở hữu khác, nhằm giải quyết các lo ngại về an ninh quốc gia.

Đáp lại, đại diện TikTok khẳng định ứng dụng này sẽ dừng dịch vụ cho 170 triệu người dùng tại Mỹ từ ngày 19/1, nếu chính quyền của Tổng thống Biden không có sự đảm bảo chắc chắn.

Tuy ByteDance tuyên bố không bán TikTok nhưng một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ sự quan tâm.

Một nguồn tin cho biết công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Perplexity AI đã gửi đề nghị cho ByteDance về việc thành lập một công ty mới trên cơ sở sáp nhập Perplexity với TikTok Mỹ.

Nếu thành công, cấu trúc mới sẽ bao gồm cả các nhà đầu tư khác và cho phép các cổ đông hiện tại của ByteDance giữ lại cổ phần của TikTok. Đề xuất không bao gồm mức giá nhưng nguồn tin ước tính thương vụ, nếu được tiến hành, sẽ có trị giá ít nhất 50 tỷ USD.

Tương tự, nhà đầu tư Canada Kevin O'Leary và tỷ phú Frank McCourt cũng đề nghị mua lại TikTok Mỹ. Ông O'Leary cho biết đã đưa ra mức giá 20 tỷ USD./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.