Tổng thống Ukraine huy động lực lượng quân nhân dự bị

Tổng thống Ukraine vẫn chưa thực hiện lệnh tổng động viên, lưu ý rằng Kiev vẫn theo đuổi con đường ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng khẳng định rằng nước này sẽ không nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/2 cho biết, ông đã ký sắc lệnh huy động lực lượng quân dân dự bị trong một thời gian đặc biệt, nhưng bác bỏ việc đã thực hiện một cuộc tổng động viên sau khi Nga triển khai binh sĩ vào Donbass, khu vực miền Đông Ukraine, làm nhiệm vụ “gìn giữ hòa bình”.

Tổng thống Ukraine huy động lực lượng quân nhân dự bị

Tổng thống Ukraine trong cuộc họp tại Quốc hội nước này. Ảnh: Reuters

Một cuộc khủng hoảng an ninh đang xảy ra ở châu Âu sau khi Nga công nhận hai khu vực ở miền Đông Ukraine. Cả hai khu vực này đều tiếp giáp với Nga.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelensky cho biết Kiev vẫn theo đuổi các biện pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng và hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương, nhưng cho biết Ukraine sẽ không nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Ông Zelensky nói: “Với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Ukraine, tôi đã ban hành một sắc lệnh về việc huy động lực lượng quân nhân dự bị trong một thời kỳ đặc biệt. Chúng tôi phải tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine trước mọi thay đổi có thể xảy ra".

Nhân dịp này, Tổng thống Zelensky đã công khai phản ứng trước việc các đại sứ quán nước ngoài và các doanh nhân Ukraine rời đất nước vì lý do an ninh, đồng thời kêu gọi các công ty ở lại hoạt động. “Tất cả họ đều phải ở lại Ukraine. Các doanh nghiệp của họ nằm trên lãnh thổ Ukraine đều được quân đội của chúng tôi bảo vệ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ukraine và các nước phương Tây từ lâu đã cáo buộc Nga liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine và gửi quân đội cùng vũ khí hạng nặng để hỗ trợ phe đòi độc lập từ năm 2014. Moskva luôn phủ nhận điều này, yêu cầu Kiev tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với các thủ lĩnh phe đòi độc lập mà Ukraine không công nhận tính hợp pháp.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22/2, đảng đối lập Cương lĩnh - Vì sự sống của Ukraine đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chức vì không giành lại quyền kiểm soát vùng Donbass, đài Sputnik đưa tin.

“Diễn biến ở vùng Donbass hiện tại là kết quả tồi tệ của sự thiếu linh hoạt và thiếu ý chí của nhà chức trách. Trong các cuộc bầu cử, 2/3 cử tri Ukraine đã bỏ phiếu cho hòa bình, để đưa Ukraine trở lại với Donbass và Donbass quay lại với Ukraine. Nhưng chính phủ, vốn nhận được sự tín nhiệm lớn của công chúng, đã không thể đương đầu với nhiệm vụ mang tầm quan trọng quốc gia này”, tuyên bố của đảng đối lập cho biết.

Đảng Cương lĩnh - Vì sự sống có 44 ghế trong Verkhovna Rada - Quốc hội Ukraine. Theo đảng này, trong 2,5 năm qua, bất chấp lời kêu gọi của các đối tác nước ngoài và phe đối lập tại Ukraine, yêu cầu của người dân cũng như nghĩa vụ quốc tế, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky đã không thực hiện bước đi nào nhằm thực hiện vai trò chính trị của các thỏa thuận hoà bình Minsk.

Trong khi đó, đại diện chính quyền Ukraine liên tục khẳng định không vụ lợi, yêu cầu sửa đổi và không tuân theo thoả thuận. Cuối cùng, những người ủng hộ chính sách của cựu Tổng thống Petro Poroshenko đã phớt lờ khuôn khổ thoả thuận quốc tế về việc trao trả Donbass và khiến đất nước leo thang xung đột nghiêm trọng.

Theo baotintuc

Đọc thêm

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Iran khẳng định không từ bỏ hoạt động làm giàu urani

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, khẳng định nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao lượng urani dự trữ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.
Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Trump bất ngờ cam kết không tấn công Iran trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, đồng thời tiết lộ hai nước đang tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Cam kết được đưa ra khi xung đột Mỹ - Iran kéo dài gần tám tháng và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn gây tranh cãi.
Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!