TP Hà Tĩnh nỗ lực để..."không có ai bị bỏ lại phía sau"

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “không có ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo để từng bước xóa đói, giảm nghèo, “trao cần câu” giúp người nghèo tăng thu nhập, phát triển sản xuất. Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố là 2,58% - thấp nhất tỉnh với số lượng 727 hộ.

Căn nhà xây kiên cố đang hoàn thiện là nơi sinh hoạt của 5 thành viên gia đình anh Nguyễn Công Nhật (Thạch Hạ). Lập gia đình hơn 10 năm nhưng vợ thường xuyên đau yếu, công việc của hai vợ chồng lại không ổn định, 3 con nhỏ đang tuổi ăn học nên để có một mái nhà tử tế là điều anh chị chưa dám nghĩ đến. Lúc ấy, 5 người chen chúc nhau trong căn phòng chật hẹp, dột nát.

“Năm 2017, được thôn vận động, ủng hộ nên vợ chồng tôi mới quyết tâm vay mượn thêm để xây nhà. 20 triệu hỗ trợ của chính quyền là động lực để vợ chồng tôi có được mái nhà kiên cố ngày hôm nay” – anh Nguyễn Công Nhật trải lòng.

TP Hà Tĩnh nỗ lực để...“không có ai bị bỏ lại phía sau”

Nhiều mái nhà tình nghĩa được xây dựng góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống

Được biết, Thạch Hạ là địa phương thực hiện phong trào xóa nhà tranh tre dột nát khá hiệu quả. Với việc huy động nguồn xã hội hóa, ủng hộ bằng tiền mặt từ 20 – 40 triệu/nhà cùng những đóng góp về tình thần, ngày công của bà con làng xóm là “chất xúc tác” để xây nên những ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn. Từ năm 2012 đến nay, từ nguồn xã hội hóa, toàn xã đã xây dựng hơn 150 ngôi nhà tình nghĩa, góp phần “xóa trắng” nhà tranh tre dột nát trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (Thạch Trung) phấn khởi cho biết: Nhờ được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi và định hướng phát triển sản xuất phù hợp với thị trường, từ chỗ việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh, nay gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, vợ chồng có thu nhập khá từ tăng gia sản xuất, phát triển nông nghiệp sạch…

TP Hà Tĩnh nỗ lực để...“không có ai bị bỏ lại phía sau”

Định hướng sản xuất, trao "cần câu" tiếp tục được địa phương triển khai để giúp người dân nâng cao thu nhập (ảnh minh họa)

Với những giải pháp cụ thể, đúng đối tượng, đúng nguyên nhân “vì sao nghèo”, TP Hà Tĩnh đã vận động xã hội hóa xây dựng nhà ở, hỗ trợ vay vốn sản xuất, hướng dẫn cách làm ăn… để từng bước giảm đến mức thấp nhất tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Với 727 hộ nghèo còn lại, địa phương xác định "sẽ khó thoát nghèo" với các lý do như bệnh tật, ốm đau, già yếu, không có sức lao động, con cái không có điều kiện, một số hộ do đông con, đơn thân nuôi con nhỏ. Trong đó, cũng có một số hộ nghèo là cha mẹ có con cái ở gần nhưng không về ở với con do tâm lý ở riêng để tự do cuộc sống; một số hộ có thành viên bị ốm đau, bệnh hiểm nghèo, chi phí khám chữa, bệnh lớn cần phải có thẻ BHYT để khám chữa bệnh nên để thoát nghèo là việc khó khăn…

Dù vậy, công tác giảm nghèo tiếp tục là nhiệm vụ thường trực trong các hoạt động chỉ đạo, thực hiện của TP Hà Tĩnh vì suy cho cùng, mọi hoạt động phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trên địa bàn cũng hướng đến mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội...

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát các giải pháp thực hiện đề án giảm nghèo bền vững, TP Hà Tĩnh đã kịp thời tổ chức phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới. Theo đó, trên cơ sở phân loại đối tượng cụ thể, phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo như thiếu vốn (163 hộ); lười nhác (3 hộ); thiếu lao động, hưởng chính sách bảo trợ xã hội (292 hộ); đông con (43 hộ), ốm đau, bệnh tật, hiểm nghèo (226 hộ), TP Hà Tĩnh đang xây dựng phương án thoát nghèo cho từng đối tượng.

TP Hà Tĩnh nỗ lực để...“không có ai bị bỏ lại phía sau”

Các hoạt động an sinh xã hội như tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn được tổ chức hiệu quả trên địa bàn,

“Đối với hộ nghèo có thành viên có khả năng lao động, thiếu hụt các dịch vụ cơ bản sẽ được TP Hà Tĩnh tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ về vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phương tiện sản xuất…

Bên cạnh đó, nhóm hộ nghèo người cao tuổi có con cháu sẽ phối hợp các đoàn thể địa phương để vận động các con nuôi dưỡng hoặc đưa cha mẹ về ở với con cháu; kiến nghị cấp trên xem xét việc nâng mức trợ cấp hưởng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo để vượt chuẩn nghèo, xóa hộ nghèo cho một số nhóm đối tượng như người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, khuyết tật đặc biệt nặng không có người thân thích…” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường cho biết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nâng mức trợ cấp đối với sĩ quan, quân nhân nghỉ hưu

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Thêm sinh kế, thêm cơ hội vươn lên cho người nghèo Đông Kinh

Những con bê giống, đàn gà được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đang tạo thêm sinh kế cho người yếu thế ở xã Đông Kinh (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Lê Văn Cổn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi tiếp công dân định kỳ, các cấp, ngành liên quan ở Hà Tĩnh đã triển khai thủ tục theo đúng quy định để đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Lê Văn Cổn.
Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 quy định chính sách trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ giúp xã hội mới áp dụng từ ngày 1/7/2026 là 540.000 đồng/tháng.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!