Trao gửi niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV

(Baohatinh.vn) - Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ Hà Tĩnh lần thứ XV, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh gửi gắm kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh: Tiếp tục thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng để các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua

Nhiệm kỳ qua, hội LHPN các cấp đã thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do ủy ban MTTQ các cấp phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, “Gia đình 5 có - nông thôn mới kiểu mẫu”… Qua đó, đã góp phần tạo sức mạnh đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân trước các quyết sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà.

Nhiệm kỳ mới, tin tưởng Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng để các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Từ đó, huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh: Phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội

Phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, nhất là trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ, đại dịch COVID-19... Tận dụng các mối quan hệ, Hiệp hội đã kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ, Quỹ Phòng chống dịch COVID-19… Từ các nguồn quỹ này, đã xây dựng hàng nghìn ngôi nhà; hỗ trợ sinh kế, thuốc men, nhu yếu phẩm cho người dân vượt qua những giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống và lao động sản xuất.

Ông Lê Đức Thắng.

Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi mong muốn MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, lựa chọn các chương trình an sinh xã hội trọng điểm, cùng cộng đồng doanh nghiệp phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ; góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Ông Hồ Xuân Nam (dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê): Khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số

Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đoàn thể, cuộc sống của bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đã thay đổi rất nhiều. Chúng tôi có nhà để ở, có cây, con giống để nuôi trồng; trẻ con được đến lớp học chữ; hủ tục hôn nhân cận huyết thống dần được xóa bỏ. Nhiều thanh niên của bản đã được đi học, đi làm ăn xa, có cơ hội tìm hiểu và kết hôn với người Kinh và các dân tộc khác.

Nhiều năm tham gia công tác mặt trận tại địa phương, bản thân tôi hiểu rõ việc tuyên truyền để bà con thay đổi được như vậy không phải điều dễ dàng.

Ông Hồ Xuân Nam.

Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi mang những tâm tư, nguyện vọng của bà con dân bản đến đại hội để mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình hành động sát đúng, trong đó, ưu tiên các hoạt động hỗ trợ cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa; góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đồng bào các dân tộc thiểu số để cùng chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Bà Hoàng Thị Luyến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Lộc Hồ (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà): MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện quan trọng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Bà Hoàng Thị Luyến.

Tôi kỳ vọng qua đại hội lần này, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung đổi mới hiệu quả, thực chất các nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn dân cư. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên. Thực hiện tốt việc giám sát kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân... Xây dựng được đội ngũ cán bộ mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, có khát vọng cống hiến.

Ông Trần Văn Thái - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kim Lâm (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc): Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đồng bào có đạo.

Giáo xứ Kim Lâm có 400 hộ với hơn 2.000 giáo dân. Vượt qua nhiều khó khăn, giáo xứ đã đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu đầu năm 2023; đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của người dân ngày càng được nâng cao. Có được thành quả đó, ngoài sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, giáo xứ; sự đoàn kết, đồng lòng của bà con giáo dân, còn có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ mặt trận.

Ông Trần Văn Thái.

Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Mục vụ của giáo xứ, tôi mong muốn, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng chương trình hành động phù hợp, gắn với nhiệm vụ thực tiễn, tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tôn giáo. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào có đạo để làm hạt nhân tuyên truyền, vận động, gây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng đó, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo và chăm lo, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo hợp pháp của Nhân dân.

Chị Phan Thị Lan (thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, Hương Sơn): Mong muốn có thêm nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân nghèo

Tháng 10/2023, với sự kết nối của MTTQ các cấp, vợ chồng tôi được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Khi đã có nhà ở kiên cố, gia đình có thêm động lực để làm việc, dần ổn định cuộc sống và nuôi 4 con ăn học. Hiện nay, ngoài nguồn thu nhập chính từ việc làm thuê nhôm kính của chồng thì tôi còn chăn nuôi thêm 4 con hươu và đàn gà để có nguồn thu ổn định. Nhờ có nguồn hỗ trợ từ các cấp, ngành nên gia đình tôi có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Chị Phan Thị Lan.

Tôi mong muốn, trong thời gian tới, MTTQ các cấp sẽ có thêm nhiều chính sách hướng đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói