Emagazine

Anh cover PC - Bài 4 (1).jpg
Title Page.jpg

Trao đổi với P.V Báo Hà Tĩnh về những định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029, ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: MTTQ các cấp sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, khơi dậy truyền thống, nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn mới.

Unit Đỏ.png

- P.V: Thưa ông, nhìn lại hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ qua, một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận đó là khối đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy, tạo thành sức mạnh cùng người dân vượt qua chặng đường gian khó. Xin ông chia sẻ về kết quả này?

Ông Trần Nhật Tân: Trong một nhiệm kỳ mà thực tiễn cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thách thức, MTTQ các cấp đã linh hoạt thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ mới như: phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử năm 2020; tham gia vận động, tuyên truyền thực hiện công tác GPMB, tái định cư triển khai các chương trình, dự án trọng điểm; vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ mô hình sinh kế cho người nghèo, người khó khăn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng và nhân rộng mô hình “Nhà văn hóa cộng đồng - Ngôi nhà trí tuệ”…

Duong-Chien-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà cộng đồng tránh lũ thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh (Đức Thọ).

Cuối tháng 10/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 trận lũ lớn liên tiếp làm hơn 4.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 53.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng kinh tế bị tàn phá nặng nề, tổng thiệt hại lên đến trên 5.300 tỷ đồng. Trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, hàng nghìn tỷ đồng đã được huy động từ nội lực người dân địa phương, con em xa quê và các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban Cứu trợ tỉnh chủ trì kêu gọi, vận động và kịp thời phân bổ nguồn cứu trợ với số tiền hơn 156 tỷ đồng và hơn 75 tỷ đồng hàng hóa, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và phục hồi, phát triển sản xuất. Bằng nhiều nguồn lực được vận dụng, từ cuối năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 105 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ; xây mới và sửa chữa gần 9.042 nhà ở kiên cố cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai…

Năm 2021-2022, trước diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, tinh thần “Chống dịch như chống giặc” đã được lan tỏa mạnh mẽ trong các chương trình hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Không chỉ tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực, MTTQ các cấp còn phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị ra lời kêu gọi, tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ với số tiền và thiết bị vật tư y tế, hàng hóa có tổng giá trị hơn 210 tỷ đồng đồng hành cùng tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời hỗ trợ cho người dân, các khu cách ly trên địa bàn với hơn 288 nghìn suất ăn trị giá hơn 10 tỷ đồng; hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động Nhân dân ủng hộ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trên 1.300 tấn nhu yếu phẩm; thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ người dân là con em Hà Tĩnh gặp khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; triển khai thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” với hơn 1 nghìn tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ số tiền và hiện vật tổng giá trị trên 17 tỷ đồng.

222.jpg
Nhân dân Hà Tĩnh quyên góp ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch COVID-19. Ảnh tư liệu

Các hoạt động có ý nghĩa thiết thực với nhiều câu chuyện xúc động, nghĩa cử cao đẹp không chỉ khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lòng yêu nước, ý chí, trí tuệ của người dân trong tỉnh mà còn có sức lay động, lan tỏa, thu hút sự vào cuộc của con em xa quê, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng góp sức cho các chương trình an sinh xã hội của Hà Tĩnh. Khối đại đoàn kết toàn dân được xây dựng vững chắc trong nhiệm kỳ qua không chỉ tạo sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách mà còn tập hợp rộng rãi các giai cấp, thành phần trong xã hội và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

- P.V: Ông có thể chia sẻ thêm về cách làm và kết quả thực hiện các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024?

Ông Trần Nhật Tân: Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới tổ chức và nội dung, phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chủ động, tích cực tham gia phát triển KT-XH, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

333.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ xã Thạch Kênh (Thạch Hà).

Ủy ban MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Hằng năm, chỉ đạo tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn; phối hợp tổ chức đón, gặp mặt, trao đổi với các đoàn và cá nhân người Việt Nam yêu nước định cư ở nước ngoài về thăm quê hương, qua đó tạo mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa Nhân dân và kiều bào ở nước ngoài. Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, trong đó phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc và tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trich 1 - B4.jpg

Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm, tâm huyết, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng các chương trình cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Từ đó tạo được sức lôi cuốn đông đảo các lực lượng: công nhân, nông dân, cán bộ công chức và trí thức, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nhân, LLVT nhân dân, doanh nhân, đồng bào tín đồ các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, người Hà Tĩnh sinh sống và làm việc xa quê cùng chung sức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

4444.jpg
Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê trao mô sinh kế cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, linh hoạt, MTTQ các cấp đã nỗ lực thực hiện dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội. Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp đã chủ trì và phối hợp giám sát gần 6.500 chuyên đề về việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các vấn đề xã hội; tham gia góp ý hơn 3.750 văn bản dự thảo của các cấp, ngành; phản biện 2.398 dự thảo văn bản. Công tác giám sát, phản biện được tiến hành trên nguyên tắc dân chủ, thống nhất, lựa chọn nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương trên nhiều lĩnh vực, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội. Đây là nền tảng, cơ sở quan trọng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, phát triển quê hương.

5555.jpg
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo các cấp, ngành dự lễ khởi công, bàn giao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

- P.V: Từ quá trình thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và những nhiệm vụ đặt ra trong thực tiễn, có thể đúc rút những bài học kinh nghiệm nào cho hoạt động nhiệm kỳ mới, thưa ông?

Ông Trần Nhật Tân: Nhiệm kỳ qua, các nội dung công tác của MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh có bước chuyển biến về chất và có sức lan tỏa sâu rộng. Nhiều bài học kinh nghiệm quý đã được đúc rút, vừa là nền tảng, vừa là giải pháp cốt lõi, là động lực cho nhiệm kỳ hoạt động mới. Trước hết, đó là bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các chủ trương trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ các cấp sát, đúng theo thực tiễn của tỉnh; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực, BTV Tỉnh ủy để triển khai sớm, hiệu quả các chương trình hành động; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo phương châm vừa tổ chức các hoạt động quy mô lớn để tạo khí thế chung, vừa tổ chức các hoạt động chiều sâu ở từng cơ sở, từng khu dân cư; định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, chính xác để động viên, khích lệ phong trào.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trần Nhật Tân nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023.

Trich 3 - B4.jpg

Từ thực tiễn nhiệm kỳ qua tiếp tục khẳng định, hoạt động của MTTQ các cấp phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; cán bộ mặt trận phải gắn bó, sâu sát với Nhân dân để lắng nghe và phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; Ủy ban MTTQ các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Quá trình hoạt động cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước; chú trọng chất lượng hoạt động của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn, các ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp; phát huy hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho công tác mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Bài học hết sức quan trọng đó là đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của MTTQ, bởi vậy cần không ngừng nâng cao năng lực hoạt động và uy tín, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có năng lực, gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh; đồng thời phát huy tốt lực lượng cộng tác viên, chuyên gia..., góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Nhật Tân trao đổi cùng phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Ông Trần Nhật Tân trao đổi cùng phóng viên Báo Hà Tĩnh.

- P.V: Xin ông cho biết, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Trich 4- B4.jpg

Ông Trần Nhật Tân: Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành quả, kinh nghiệm quý báu trên lĩnh vực công tác mặt trận trong những nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đó là: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống, nét đẹp văn hóa, con người Hà Tĩnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, phát huy dân chủ, thực hiện Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

1a719077-d5fe-4cff-82a4-d93908b408df-9474.jpg
Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029 (chiều 20/8/2024).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khu dân cư trên toàn tỉnh đạt chuẩn “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh. Huy động nguồn lực, thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, trong đó chú trọng hỗ trợ sinh kế để người dân thoát nghèo bền vững, hỗ trợ về nhà ở, phấn đấu đến giữa năm 2025 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trích dẫn Truyền cảm hứng Bài đăng Twitter.jpg

Với 6 chương trình hành động gồm những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quyết liệt đã được xây dựng một cách bài bản, cụ thể, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao nhất, cổ vũ lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương Hà Tĩnh anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển toàn diện, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

- P.V: Xin cảm ơn ông!

BÀI, ẢNH: NHÓM P.V CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (thực hiện)

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC CÁC CẤP

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Dấu ấn Chiến dịch Mùa hè xanh ở Hà Tĩnh

Dấu ấn Chiến dịch Mùa hè xanh ở Hà Tĩnh

Hưởng ứng Chiến dịch Mùa hè xanh 2024, hơn 1.120 sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã "đóng quân" trên địa bàn Hà Tĩnh, xung kích thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.