Trung ương điều động, chỉ định lãnh đạo chủ chốt Đà Nẵng, Lai Châu

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ NN&MT giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Chiều 6/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự buổi công bố có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Triết sinh năm 1976, quê quán ở tỉnh Quảng Nam (cũ) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ silicat.

Ông Triết từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng và sau đó giữ chức Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. Năm 2013, ông là Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Sau đó ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (Đà Nẵng).

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 10-2020, ông được bầu làm Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 12-2020, ông Triết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Tháng 1-2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1-2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tháng 7-2025, khi sáp nhập Quảng Nam với Đà Nẵng ông Triết được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mới).

Giới thiệu ông Phạm Đức Ấn bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Phạm Đức Ấn vừa được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Tư liệu TTO

Ông Phạm Đức Ấn vừa được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Tư liệu TTO

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Quyết định được công bố tại hội nghị về công tác cán bộ, được tổ chức tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng vào chiều 6/9.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư. Theo đó ông Phạm Đức Ấn được thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Đức Ấn (55 tuổi, quê quán tỉnh Nghệ An) có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Ấn có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng. Từ tháng 7-2009 đến 5-2011 ông Ấn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Minh Ngân - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Lê Minh Ngân - Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Sáng 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2283 của Ban Bí thư quyết định ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê ở Quảng Trị, có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ tháng 3/2025), ông Ngân từng làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình (nay là Quảng Trị).

Trước đó Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Quyết định số 1881 tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Báo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!