8 nhân sự lãnh đạo nhận quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm 8 lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng kỳ vọng trên cương vị mới, các nhân sự này sẽ phát huy năng lực và sở trường, vượt qua thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố Quyết định số 2288 của Bộ Chính trị về việc ông Lê Hoài Trung thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, Thủ tướng đã trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

a1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó Bộ trưởng Nội vụ công bố các quyết định gồm:

- Quyết định số 1880 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Quyết định số 1881 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

- Quyết định số 1882 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1883 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

- Quyết định số 1885 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 1886 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Quyết định số 1887 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1889 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 nhân sự được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, có kinh nghiệm 35 năm công tác, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Viện trưởng VKSND Tối cao tại TPHCM; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, có kinh nghiệm 29 năm công tác, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Giám đốc Trường Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông Vũ Mạnh Hà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, là Tiến sĩ nhãn khoa, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở với 22 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong ngành y tế và vị trí công tác ở địa phương.

a3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, là cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn tốt trong lĩnh vực tư pháp, có kinh nghiệm 29 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quản lý như: Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Lê Văn Lợi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cán bộ có trình độ chuyên môn cao với kinh nghiệm 30 năm công tác; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo.

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là GS.TS ngành Khoa học trái đất và Toán học; có kinh nghiệm 27 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ PGS.TS, với kinh nghiệm 25 năm công tác, từng kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Ông Lê Quân được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kinh nghiệm 25 năm công tác, từng kinh qua các vị trí lãnh đạo như: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhấn mạnh trên cương vị mới với nhiều thách thức mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các nhân sự đều sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

a4.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng các nhân sự được bổ nhiệm với trí tuệ, bản lĩnh đã có, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm cần có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; đặt lợi ích của đất nước, dân tộc, lợi ích của Đảng lên trên hết.

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, nhấn mạnh đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao.

Ông thay mặt các nhân sự vừa được bổ nhiệm cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn luyện với tinh thần cao nhất để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong môi trường công tác mới, với những yêu cầu rất cao, những thách thức mới, các nhân sự mới mong nhận được sự đoàn kết, thống nhất, ủng hộ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.