Truyền thông và cán bộ cơ sở - “chìa khóa” giảm nghèo ở Toàn Lưu

(Baohatinh.vn) - Vận hành bộ máy mới với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm nghèo bền vững.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Lưu Vĩnh Sơn và Ngọc Sơn, xã Toàn Lưu hiện có diện tích tự nhiên hơn 60,6 km² với gần 18.800 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông do đó công tác giảm nghèo được xã xác định không chỉ dừng lại ở hỗ trợ chính sách, mà cần triển khai sâu rộng thông qua các hoạt động truyền thông đa dạng, gần dân, dễ hiểu.

Xã Toàn Lưu chú trọng công tác truyền thông giảm nghèo.

Ông Dương Đức Toàn - Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu chia sẻ: “Chúng tôi xác định, muốn giảm nghèo bền vững thì trước hết phải “giảm nghèo về nhận thức”. Vì vậy, xã chú trọng truyền thông để người dân hiểu rằng thoát nghèo không chỉ dựa vào chính sách mà phải bắt đầu từ ý chí vươn lên của mỗi gia đình. Khi nhận thức nâng lên, các hộ nghèo, cận nghèo mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất, tham gia mô hình chăn nuôi bò, gà, trồng cây hàng hóa..”

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát huy tích cực trong truyền thông giảm nghèo.

Để tuyên truyền giảm nghèo hiệu quả, xã đã tích cực đẩy mạnh truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi hội và trên trang mạng xã hội, hội nhóm. Các kênh thông tin đều được tận dụng để tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cách sử dụng vốn hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Minh, người dân thôn Bàu Am cho biết: “Kênh facebook của xã thông tin rất nhanh nhạy, kịp thời các hoạt động trên địa bàn và nhiều chủ trương, chính sách, mô hình kinh tế để người dân có thể nắm bắt. Nhờ vậy chúng tôi có cơ hội, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, đồng thời được tiếp cận các chủ trương, chính sách để thực hiện”.

Kênh facebook "Thông tin xã Toàn Lưu" lan tỏa kịp thời nhiều nhiều chủ trương, chính sách.

Song song với công tác truyền thông, xã Toàn Lưu đặc biệt chú trọng xây dựng mạng lưới cán bộ giảm nghèo từ cơ sở, đảm bảo mỗi thôn đều có cán bộ phụ trách, theo dõi sát sao tình hình của từng hộ dân. Họ là những cán bộ thôn, cán bộ chi hội tổ chức đoàn thể ở cơ sở trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận chủ trương, chính sách; đồng hành xây dựng mô hình sinh kế và thường xuyên rà soát, phản ánh kịp thời các khó khăn lên cấp trên.

Cán bộ thôn và xã Toàn Lưu cùng rà soát các hoàn cảnh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ông Cao Viết Đồng - Phòng Kinh tế (UBND xã Toàn Lưu) cho biết: “Cán bộ thôn là những người gần dân nhất, nắm rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng hộ, từ đó đề xuất hướng hỗ trợ phù hợp. Mỗi dịp rà soát, đánh giá để xét hỗ trợ chính sách giảm nghèo, các đồng chí cán bộ thôn đều rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chuyên môn, đảm bảo chính sách được thực hiện đúng mục tiêu và đến đúng đối tượng thụ hưởng. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ này, xã cũng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng về chính sách, pháp luật nhà nước, kỹ năng tuyên truyền, vận động và phương pháp hỗ trợ người dân phát huy nội lực để thoát nghèo bền vững”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay xã Toàn Lưu chỉ còn 118 hộ nghèo (2,62%) và 143 hộ cận nghèo (3,17%); 100% hộ nghèo, cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho con em đi học, nhận tiền điện trợ giúp. Từ năm 2021 - 2024, xã đã triển khai nhiều mô hình sinh kế với tổng vốn hơn 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ gần 100 hộ dân chăn nuôi bò, gà, trồng cây hàng hóa… Trong 7 tháng đầu năm 2025, xã đã xây mới 9 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí 630 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Toàn Lưu tập trung rà soát, đánh giá các mô hình giảm nghèo đang triển khai trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Đức Toàn, thời gian tới xã sẽ tiếp tục đổi mới công tác truyền thông giảm nghèo theo hướng linh hoạt, thực chất, phát huy vai trò của mạng lưới tuyên truyền viên, đoàn thể và người dân. Đồng thời, xã tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội để tạo thêm việc làm, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Toàn Lưu sẽ tuyên truyền, khuyến khích, phát huy tinh thần tự lực, đoàn kết và khát vọng vươn lên từ chính mỗi hộ dân với mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống dưới 2%.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói